Bắt nhóm chuyên đột nhập nhà dân ở Bình Dương trộm cắp tài sản

VOV.VN - Hôm nay (22/6), Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương thông tin về quá trình triệt xóa, bắt giữ nhóm chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bàu Bàng tiếp nhận tin báo mất trộm của một cửa hàng di động tại khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên. Lợi dụng sơ hở, nhóm đối tượng đã đột nhập cửa hàng lấy đi 55 chiếc điện thoại di động các loại và 3 triệu đồng tiền mặt, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 220 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an huyện nhanh chóng chỉ đạo triển khai lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm rà soát, truy xét nhanh băng nhóm gây án. Qua đó, công an xác định vụ án có 3 đối tượng cùng nhau thực hiện gồm Bùi Văn Bính (sinh năm 1984), Hồ Văn Hồng (sinh năm 1994) và Hoàng Mạnh Vũ (sinh năm 1998), cùng quê Hà Tĩnh. Trong đó, Bùi Văn Bính có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù từ tháng 2/2021, do không có việc làm và để có tiền tiêu xài, Bính đã lôi kéo các đối tượng khác cùng trộm cắp tài sản.

Sau khi theo dõi, công an đã bắt giữ cả 3 khi đang lẩn trốn tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Lê Minh Đức (sinh năm 1993, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp của Bính, Hồng, Vũ, đồng thời thu hồi vật chứng của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, cả 4 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng Bùi Văn Bính, Hồ Văn Hồng vừa thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Bàu Bàng và huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bàu Bàng tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt "nữ quái" xô đẩy hỗn loạn để trộm cắp dây chuyền vàng
Bắt "nữ quái" xô đẩy hỗn loạn để trộm cắp dây chuyền vàng

VOV.VN - Lợi dụng lúc đông người đi lễ, Phương tạo nên các tình huống xô đẩy gây hỗn loạn rồi tranh thủ trộm cắp dây chuyền vàng của người dân.

Bắt "nữ quái" xô đẩy hỗn loạn để trộm cắp dây chuyền vàng

Bắt "nữ quái" xô đẩy hỗn loạn để trộm cắp dây chuyền vàng

VOV.VN - Lợi dụng lúc đông người đi lễ, Phương tạo nên các tình huống xô đẩy gây hỗn loạn rồi tranh thủ trộm cắp dây chuyền vàng của người dân.

Phê chuẩn khởi tố 7 đối tượng người Mông Cổ trộm cắp gần 1,2 tỷ đồng
Phê chuẩn khởi tố 7 đối tượng người Mông Cổ trộm cắp gần 1,2 tỷ đồng

Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can cùng mang quốc tịch Mông Cổ liên quan đến vụ trộm cắp tài sản gần 1,2 tỷ đồng này trong thời gian luật định. 

Phê chuẩn khởi tố 7 đối tượng người Mông Cổ trộm cắp gần 1,2 tỷ đồng

Phê chuẩn khởi tố 7 đối tượng người Mông Cổ trộm cắp gần 1,2 tỷ đồng

Viện Kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can cùng mang quốc tịch Mông Cổ liên quan đến vụ trộm cắp tài sản gần 1,2 tỷ đồng này trong thời gian luật định. 

Bắt nhóm trộm dây cáp điện ở Bình Dương
Bắt nhóm trộm dây cáp điện ở Bình Dương

VOV.VN -  Hôm nay (15/6), Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin kết quả triệt xóa nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.

Bắt nhóm trộm dây cáp điện ở Bình Dương

Bắt nhóm trộm dây cáp điện ở Bình Dương

VOV.VN -  Hôm nay (15/6), Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thông tin kết quả triệt xóa nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh.