Bắt nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Nhận trang bóng trên mạng Internet, Vượng đã chia sẻ với nhiều người khác để cùng tham gia cá độ. Số tiền lên tới gần 50 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội về việc đấu tranh với tội phạm có hành vi đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá đặc biệt trong mùa EURO 2020, CAH Mỹ Đức đã tăng cường công tác nắm tình hình, đặc biệt cá độ bóng đá qua các trang mạng.

Qua trinh sát địa bàn cùng với tin báo của người dân, Đội CSHS - Công an huyện Mỹ Đức phát hiện tại địa bàn xã Đồng Tâm có một ổ nhóm đối tượng có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Chỉ huy CA huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP sử dụng đồng bộ các biện pháp trinh sát, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ ổ nhóm trên.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 12/7, Đội CSHS đã tiến hành triệu tập nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Len (SN 1993) trú tại xã Phúc Lâm, Mỹ Đức; Lê Đình Long (SN 1980) trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm; Nguyễn Văn Sỹ (SN 1997) trú tại thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm đến Cơ quan CSĐT - CA huyện Mỹ Đức để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng xin đầu thú và khai nhận đã tham gia cá độ bóng đá được thua bằng tiền với Nguyễn Đức Vượng (SN 1983) trú tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm với số tiền gần 50 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT - CA huyện Mỹ Đức đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với 3 đối tượng nêu trên. Cùng ngày Cơ quan CSĐT - CA huyện Mỹ Đức đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyên Đức Vượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ gồm 4 điện thoại di động.

Hiện Cơ quan CSĐT - CA huyện Mỹ Đức đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng và tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 200 tỉ đồng
Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 200 tỉ đồng

VOV.VN - Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với nhiều cấp độ, thu giữ số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 200 tỉ đồng

Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 200 tỉ đồng

VOV.VN - Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với nhiều cấp độ, thu giữ số tiền hơn 200 tỉ đồng.

Bắt "ông trùm" đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng
Bắt "ông trùm" đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Với vỏ bọc là cửa hàng cầm đồ, Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, Thanh Trì, Hà Nội) là "ông trùm" cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng tại Hà Nội.

Bắt "ông trùm" đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng

Bắt "ông trùm" đường dây cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi hàng trăm tỷ đồng

VOV.VN - Với vỏ bọc là cửa hàng cầm đồ, Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, Thanh Trì, Hà Nội) là "ông trùm" cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng tại Hà Nội.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô gần 200 tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô gần 200 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô gần 200 tỷ đồng trước trận chung kết Euro 2021.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô gần 200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô gần 200 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô gần 200 tỷ đồng trước trận chung kết Euro 2021.