Bắt nhóm trộm cắp dùng xe tải, đem theo kiếm để đi ăn trộm mèo

VOV.VN - Thủy mạnh tay “đầu tư” mua cả một ô tô tải để thuận tiện cho việc chở hàng trộm cắp số lượng lớn và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 27/10, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh triệt phá thành công ổ nhóm trộm cắp mèo chuyên nghiệp, bắt giữ 8 đối tượng, chỉ trong một ngày đã thực hiện 36 vụ trộm mèo trên địa bàn huyện Can Lộc, Thạch Hà và Lộc Hà, thu giữ 36 con mèo với tổng khối lượng 93kg.

Theo đó, qua quá trình điều tra, khoảng 3h sáng ngày 22/10, Công an huyện Can Lộc chia thành 3 mũi trinh sát, đồng loạt đột kích, tấn công, bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi giao nhận mèo trộm cắp được và thanh toán tiền tại khu vực thị trấn Nghèn và UBND xã Trung Lộc.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Tô Thị Thủy (SN 1973, trú tại xã Vượng Lộc), Võ Quang Long (SN 1988, trú tại TP Hà Tĩnh); Nguyễn Trường (SN 1992), Trần Văn Định (SN 1990, trú tại thị trấn Nghèn); Nguyễn Đình Bảo (SN 2003), Nguyễn Đình Cường  (SN 2001, trú tại xã Thuần Thiện); Nguyễn Xuân Mai (1980, trú xã Gia Hanh) và Phan Quốc Thành (SN 1977, trú tại xã Thượng Lộc).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 36 con mèo, 1 kiếm tự chế, 1 xe ô tô, 3 xe máy và nhiều dụng cụ dùng để bắt trộm mèo khác.

Ổ nhóm này có phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, kín kẽ do đối tượng Tô Thị Thủy cầm đầu. Để phục vụ cho hành vi phạm tội, Thủy đã mạnh tay “đầu tư” mua một chiếc xe ô tô tải để thuận tiện cho việc chở “hàng” trộm cắp số lượng lớn và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng lợi dụng đêm tối, sử dụng xe máy lùng sục khắp các tuyến đường tìm kiếm mèo để trộm cắp. Khi phát hiện thấy “con mồi”, các đối tượng dùng vợt bắt mèo, cho vào bao tải rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nhóm đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nên gây nhiều khó khăn cho việc bắt giữ. Đồng thời các đối tượng sử dụng biển kiểm soát xe máy giả và chuẩn bị sẵn hung khí như dao, kiếm,… để chủ động chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị truy đuổi do nghi trộm chó, nam thanh niên đuối nước vì nhảy xuống kênh
Bị truy đuổi do nghi trộm chó, nam thanh niên đuối nước vì nhảy xuống kênh

VOV.VN - Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) ,Công an TP.HCM đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nghi là đối tượng trộm chó, nhảy xuống kênh khi bị truy đuổi.

Bị truy đuổi do nghi trộm chó, nam thanh niên đuối nước vì nhảy xuống kênh

Bị truy đuổi do nghi trộm chó, nam thanh niên đuối nước vì nhảy xuống kênh

VOV.VN - Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) ,Công an TP.HCM đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nghi là đối tượng trộm chó, nhảy xuống kênh khi bị truy đuổi.

Nhóm “cẩu tặc” gây ra hơn 50 vụ trộm chó liên tỉnh
Nhóm “cẩu tặc” gây ra hơn 50 vụ trộm chó liên tỉnh

VOV.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm “cẩu tặc” đã gây ra trên 50 vụ trộm chó trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Nhóm “cẩu tặc” gây ra hơn 50 vụ trộm chó liên tỉnh

Nhóm “cẩu tặc” gây ra hơn 50 vụ trộm chó liên tỉnh

VOV.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm “cẩu tặc” đã gây ra trên 50 vụ trộm chó trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Từ TP.HCM xuống Long An trộm chó, nam thanh niên bị chém tử vong
Từ TP.HCM xuống Long An trộm chó, nam thanh niên bị chém tử vong

VOV.VN - Nghi ngờ hai anh em ruột là Bảo và Bằng là người trộm chó, Hậu cầm rựa ném trúng vào cổ Bảo rồi bỏ chạy.

Từ TP.HCM xuống Long An trộm chó, nam thanh niên bị chém tử vong

Từ TP.HCM xuống Long An trộm chó, nam thanh niên bị chém tử vong

VOV.VN - Nghi ngờ hai anh em ruột là Bảo và Bằng là người trộm chó, Hậu cầm rựa ném trúng vào cổ Bảo rồi bỏ chạy.