Bắt nữ kế toán chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của tiểu thương

VOV.VN - Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Khuất Thị Hiểu về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an huyện Hải Hà tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn Quảng (Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Đức Dương tại Quảng Ninh, văn phòng tại chợ Trung tâm Hải Hà I, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) về việc vào các năm 2021 và 2022, nhân viên kế toán của công ty là Khuất Thị Hiểu (SN 1986, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Quang, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã tự ý lập các hợp đồng cho thuê dài hạn ki ốt, hợp đồng đặt cọc mua bán đất tại khu vực chợ Trung tâm Hải Hà I để chiếm đoạt tiền của các hộ kinh doanh.

Sau khi bị phát hiện, Hiểu bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng Hiểu đang lẩn trốn tại phường Cao Xanh, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, Khuất Thị Hiểu khai nhận toàn bộ hành vi tự ý lập khống các hợp đồng cho thuê dài hạn các ki ốt và hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng của 5 hộ kinh doanh tại chợ Trung tâm Hải Hà I (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 50 năm tù cho 2 kẻ lừa đảo 150 người đi xuất khẩu lao động rồi bỏ rơi tại Đà Nẵng
Gần 50 năm tù cho 2 kẻ lừa đảo 150 người đi xuất khẩu lao động rồi bỏ rơi tại Đà Nẵng

VOV.VN -  Ngày 9/5, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đinh Hồng Quang (41 tuổi), Vũ Đức Minh (44 tuổi), cùng trú thành phố Hà Nội về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Gần 50 năm tù cho 2 kẻ lừa đảo 150 người đi xuất khẩu lao động rồi bỏ rơi tại Đà Nẵng

Gần 50 năm tù cho 2 kẻ lừa đảo 150 người đi xuất khẩu lao động rồi bỏ rơi tại Đà Nẵng

VOV.VN -  Ngày 9/5, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đinh Hồng Quang (41 tuổi), Vũ Đức Minh (44 tuổi), cùng trú thành phố Hà Nội về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tạm giữ nghi phạm dùng dao sát hại bạn nhậu
Tạm giữ nghi phạm dùng dao sát hại bạn nhậu

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, đối tượng Nguyễn Văn Du đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ ông L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tạm giữ nghi phạm dùng dao sát hại bạn nhậu

Tạm giữ nghi phạm dùng dao sát hại bạn nhậu

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, đối tượng Nguyễn Văn Du đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ ông L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xét xử các bị cáo làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo
Xét xử các bị cáo làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay (8/5), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (27 tuổi), trú tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Duy Phương (24 tuổi), trú thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Đô (22 tuổi), trú tỉnh An Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến.

Xét xử các bị cáo làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Xét xử các bị cáo làm giả tài khoản ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN - Hôm nay (8/5), Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm các bị cáo Hồ Văn Nghĩa (27 tuổi), trú tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Duy Phương (24 tuổi), trú thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Đô (22 tuổi), trú tỉnh An Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được xét xử bằng hình thức trực tuyến.