Bắt “nữ quái” lừa chạy việc làm vào ngành Công an

VOV.VN - Nhận mình quen biết với nhiều lãnh đạo công an, Hoa đã lừa một nạn nhân để lấy 300 triệu đồng.

Ngày 12/6, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ được nghi can Lê Thị Mỹ Hoa (58 tuổi, quê Khánh Hoà) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Đối tượng Hoa.

Theo cơ quan Công an, Hoa quen với anh Hoàng Đức Anh (ngụ huyện Phú Giáo). Khi biết anh Đức Anh là chiến sĩ phục vụ trong Công an mới nhận quyết định xuất ngũ và đang có nguyện vọng xin tiếp tục phục vụ trong ngành Công an nên Hoa nảy sinh ý định lừa đảo.

Lúc này Hoa cho anh Đức Anh biết mình quen biết nhiều cán bộ Công an của tỉnh Bình Dương và lo việc được cho anh tiếp tục công tác trong ngành với giá 300 triệu đồng. Sau đó, Hoa đi làm giả quyết định nhận công tác rồi giao cho nạn nhân để nhận tiền. 

Tuy nhiên anh Đức Anh chờ đợi mãi mà không thấy Công an tỉnh Bình Dương gọi nên đã đến cơ quan Công an hỏi thì biết quyết định là giả. Nạn nhân đã làm đơn tố cáo. Công an đã bắt khẩn cấp Hoa để điều tra.

Bước đầu Hoa khai nhận, cũng với thủ đoạn trên ả đã lừa đảo hai người khác tại TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Để thuận lợi cho việc lừa đảo, Trần Phúc Hùng tự nhận là cán bộ công an để đưa các nạn nhân vào “bẫy”.

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Để thuận lợi cho việc lừa đảo, Trần Phúc Hùng tự nhận là cán bộ công an để đưa các nạn nhân vào “bẫy”.

Xét xử vụ lừa đảo “giãn dân phố cổ Hà Nội”
Xét xử vụ lừa đảo “giãn dân phố cổ Hà Nội”

VOV.VN -4 bị cáo trong đó có nguyên lãnh đạo hai công ty hầu tòa vì chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Xét xử vụ lừa đảo “giãn dân phố cổ Hà Nội”

Xét xử vụ lừa đảo “giãn dân phố cổ Hà Nội”

VOV.VN -4 bị cáo trong đó có nguyên lãnh đạo hai công ty hầu tòa vì chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo
Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

VOV.VN -Đưa thẻ phóng viên giả cho các bị hại để lấy lòng tin, Sơn nổ có nhiều mối quan hệ xin việc làm ở những cơ quan lớn.

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

Giám đốc doanh nghiệp kiêm nhà báo giả lĩnh án tù vì lừa đảo

VOV.VN -Đưa thẻ phóng viên giả cho các bị hại để lấy lòng tin, Sơn nổ có nhiều mối quan hệ xin việc làm ở những cơ quan lớn.

"Bầu" Kiên: "Tôi không chiếm đoạt tài sản, không lừa đảo"
"Bầu" Kiên: "Tôi không chiếm đoạt tài sản, không lừa đảo"

VOV.VN -Theo "bầu" Kiên: Tài sản của tôi là nhiều ngàn tỷ nếu không xảy ra vụ án này, nên tôi không có bất kỳ khó khăn về tài chính

"Bầu" Kiên: "Tôi không chiếm đoạt tài sản, không lừa đảo"

"Bầu" Kiên: "Tôi không chiếm đoạt tài sản, không lừa đảo"

VOV.VN -Theo "bầu" Kiên: Tài sản của tôi là nhiều ngàn tỷ nếu không xảy ra vụ án này, nên tôi không có bất kỳ khó khăn về tài chính

Bắt tên trộm có 3 tiền án, tiền sự về tội… trộm cắp và lừa đảo
Bắt tên trộm có 3 tiền án, tiền sự về tội… trộm cắp và lừa đảo

VOV.VN -Thiếu tiền tiêu xài, Cấp đã lẻn vào một công ty trộm cắp 2,7 triệu đồng và 6 điện thoại di động.

Bắt tên trộm có 3 tiền án, tiền sự về tội… trộm cắp và lừa đảo

Bắt tên trộm có 3 tiền án, tiền sự về tội… trộm cắp và lừa đảo

VOV.VN -Thiếu tiền tiêu xài, Cấp đã lẻn vào một công ty trộm cắp 2,7 triệu đồng và 6 điện thoại di động.

Trả hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau hơn 10 năm khởi tố
Trả hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau hơn 10 năm khởi tố

Việc trả hồ sơ này để làm rõ những người liên quan trong vụ án để tránh bỏ lọt người, lọt tội.

Trả hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau hơn 10 năm khởi tố

Trả hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau hơn 10 năm khởi tố

Việc trả hồ sơ này để làm rõ những người liên quan trong vụ án để tránh bỏ lọt người, lọt tội.