Bắt tạm giam cán bộ ngân hàng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng sự quen biết, Ngô Đình Quốc, nhân viên một ngân hàng ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã vay gần 5 tỉ đồng của một khách hàng rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Đình Quốc, cán bộ tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại tỉnh Thừa Thiên Huế về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 

Theo hồ sơ vụ án, từ hoạt động kinh doanh bất động sản và làm thủ tục vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở thành phố Huế, anh N.S.Đ, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế có mối quan hệ thân thiết với Ngô Đình Quốc, cán bộ tín dụng chi nhánh ngân hàng này. Vì thế, khi có giao dịch về buôn bán đất đai, anh N.S.Đ thường dẫn Quốc đi cùng để nhờ Quốc đứng tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và mua bán. Sau khi giao dịch thành công, anh N.S.Đ thường cho Quốc tiền tiêu xài. Cuối tháng 9/2022, Quốc đặt vấn đề với anh N.S.Đ để vay 5 tỷ đồng nhưng anh N.S.Đ nói không có tiền.

Quốc nói với anh N.S.Đ là có người chị tên là N.T.N.B hiện nay có nhà xưởng may tại Đồng Nai, đang thế chấp tại ngân hàng, đến thời kỳ trả nợ nhưng không có tiền trả. Quốc đề nghị anh N.S.Đ thế chấp căn nhà của anh N.S.Đ tại đường Đội Cung, phường Phú Hội, thành phố Huế rồi lấy 5 tỷ đồng cho Quốc mượn để đưa cho chị B. Quốc hứa sẽ đem tiền vào Đồng Nai lấy sổ đỏ nhà xưởng đang thế chấp, đồng thời sẽ phân lô xưởng may thành các thửa đất nhỏ để bán. Tin tưởng Quốc, anh N.S.Đ đồng ý thế chấp sổ đỏ của mình để cho Quốc mượn tiền. Sau khi ký hợp đồng tín dụng để thế chấp thửa đất tại ngân hàng và công chứng hợp đồng, ngân hàng giải ngân số tiền 4.990 triệu đồng vào tài khoản của N.T.B.Đ, là vợ của Ngô Đình Quốc.

Nhận được tiền, Quốc đã không chuyển tiền cho chị N.T.N.B như lời hứa ban đầu với với anh N.S.Đ mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi, đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An
Khởi tố kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi, đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Sơn - kẻ bắt cóc con gái của bạn thân ở Long An.

Khởi tố kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi, đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An

Khởi tố kẻ bắt cóc bé gái 3 tuổi, đòi 2 tỷ đồng tiền chuộc ở Long An

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thanh Sơn - kẻ bắt cóc con gái của bạn thân ở Long An.

Vụ cô gái bị sát hại ở Thủ Đức: Nghi phạm sẽ bị khởi tố về tội gì?
Vụ cô gái bị sát hại ở Thủ Đức: Nghi phạm sẽ bị khởi tố về tội gì?

VOV.VN - VOV.VN - Theo luật sư, ngoài hành vi giết người thì nghi phạm còn có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Đây là những hành vi đáng lên án và cần phải có một bản án, mức hình phạt thích đáng, nghiêm khắc để có tính chất dăn đe cũng như hạn chế tội phạm hình sự.

Vụ cô gái bị sát hại ở Thủ Đức: Nghi phạm sẽ bị khởi tố về tội gì?

Vụ cô gái bị sát hại ở Thủ Đức: Nghi phạm sẽ bị khởi tố về tội gì?

VOV.VN - VOV.VN - Theo luật sư, ngoài hành vi giết người thì nghi phạm còn có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Đây là những hành vi đáng lên án và cần phải có một bản án, mức hình phạt thích đáng, nghiêm khắc để có tính chất dăn đe cũng như hạn chế tội phạm hình sự.

Bắt giữ nữ thẩm phán 'đòi' đương sự bồi dưỡng mới đưa vụ án ra xét xử
Bắt giữ nữ thẩm phán 'đòi' đương sự bồi dưỡng mới đưa vụ án ra xét xử

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nữ thẩm phán đã có hành vi kéo dài thời hạn giải quyết, gây khó khăn cho đương sự, đòi nguyên đơn phải đưa số tiền 50 triệu đồng, mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.

Bắt giữ nữ thẩm phán 'đòi' đương sự bồi dưỡng mới đưa vụ án ra xét xử

Bắt giữ nữ thẩm phán 'đòi' đương sự bồi dưỡng mới đưa vụ án ra xét xử

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nữ thẩm phán đã có hành vi kéo dài thời hạn giải quyết, gây khó khăn cho đương sự, đòi nguyên đơn phải đưa số tiền 50 triệu đồng, mới đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.