Bắt “yêu râu xanh” nhiều lần hãm hiếp con riêng của vợ

Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt tạm giam tên Nguyễn Văn Lý (sinh năm 1971), vì tội hiếp dâm con gái riêng của vợ nhiều lần.

Cháu bé tội nghiệp là Dương Thị Yến L. sinh năm 1995, con gái của chị Dương Thị Nga (sinh năm 1969), ngụ tại ấp Núi Nhọn, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ. Chị Nga quyết định bước thêm 1 bước nữa với Lý, khi chuyện gia đình không trọn vẹn với người chồng cũ. Nhưng biết đâu, đó là mầm họa khôn lường.

Tại nơi cư trú của cả chị Dương Thị Nga và tên Nguyễn Văn Lý, chị Nga có mở một quán tạp hóa để kiếm sống và nuôi con gái. Lý thì có 1 tiệm sửa xe gắn máy. Hai người gá nghĩa vợ chồng.

Căn nhà mẹ con chị Nga suốt ngày đóng im ỉm

Việc tên Lý cưỡng hiếp bé Yến L. không hề ai biết trong một thời gian dài. Chuyện tày đình được lật tẩy, khi dì ở xa của bé Yến L. phát hiện bé đã mang thai và đưa em đi phá thai. Mà chủ nhân của bào thai ấy không ai khác ngoài tên bố dượng vô lương tâm Nguyễn Văn Lý.

Được biết, số lần tên Lý cưỡng hiếp con gái riêng của vợ lên tới con số 7. Từ khi sự việc xảy ra, vì dư luận đàm tiếu khá nhiều nên mẹ con chị Nga lúc nào cũng đóng cửa nhà im lìm. Quán tạp hóa nhỏ mưu sinh của chị cũng không hoạt động, trở nên tiêu điều, xơ xác.

Hiện Nguyễn Văn Lý đang bị công an huyện Đất Đỏ bắt tạm giam để tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên