"Bay, lắc" trong bệnh viện: Bộ Y tế xác định đây là vụ việc "rất nghiêm trọng"

VOV.VN - Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, sau khi làm việc với lãnh đạo bệnh viện và các khoa phòng, Bộ Y tế xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, nhạy cảm, liên quan đến một bệnh viện của Nhà nước.

Sau cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng giữa Bộ Y tế và Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Hà Nội), ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thông tin: Cần đình chỉ công tác trưởng khoa, điều dưỡng trưởng (khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền), đội ngũ bảo vệ.

Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết: "Chúng tôi xác định đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng, là bệnh viện của Nhà nước mà lại để xảy ra động bay lắc có sự tham gia của nhân viên y tế, tàng trữ, sử dụng hơn 6kg ma tuý tổng hợp".

Theo ông Quang, vụ việc còn ảnh hưởng đến người nhà, người bệnh, nhân viên y tế, ảnh hưởng uy tín của ngành y tế trong bối cảnh ngành nỗ lực hết sức chống đại dịch.

Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý một cách nghiêm minh, không có vùng cấm. Trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó. Đồng thời, Bộ yêu cầu bệnh viện phải cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan điều tra để làm rõ các yếu tố vi phạm, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu bệnh viện rà soát quy định của pháp luật để thực hiện nghiêm việc khám chữa bệnh và duy trì các hoạt động bình thường cho người bệnh.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho hay, sau cuộc họp này sẽ đề xuất tạm thời đình chỉ một số lãnh đạo, khoa phòng. Đặc biệt, làm rõ được trách nhiệm của người đứng đầu của bệnh viện là giám đốc và phó giám đốc được giao nhiệm vụ phụ trách khoa.

"Sau khi kiến nghị đình chỉ một số lãnh đạo, làm rõ trách nhiệm, Bộ Y tế mới có hướng xử lý. Để xảy ra vụ việc là trách nhiệm lãnh đạo bệnh viện. Nếu liên quan đến hình sự, các cơ quan bảo vệ pháp luật sẽ có hình thức xử lý tương xứng. Với cơ quan quản lý nhà nước, tuỳ theo tính chất mức độ để xử lý trách nhiệm những người có liên quan", ông Quang nói thêm.

Sau cuộc họp với Bộ Y tế, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ chối trả lời mọi câu hỏi của phóng viên và nhanh chóng trở về phòng. Sáng nay, khi phóng viên đặt vấn đề về việc lãnh đạo bệnh viện có biết hoạt động của đối tượng Nguyễn Xuân Quý trước ngày bị phát hiện hay không, ông Vương Văn Tịnh cho biết: "Tôi không biết, nếu biết làm sao nó xảy ra"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị bắt giữ về tội tàng trữ ma túy sao tiếp tục đưa vào Bệnh viện tâm thần?
Bị bắt giữ về tội tàng trữ ma túy sao tiếp tục đưa vào Bệnh viện tâm thần?

VOV.VN - Ngày 7/1/2020, bệnh nhân Quý trốn viện, sau đó bị bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, được Công an quận Hai Bà Trưng bàn giao lại cho Khoa Điều trị, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Bị bắt giữ về tội tàng trữ ma túy sao tiếp tục đưa vào Bệnh viện tâm thần?

Bị bắt giữ về tội tàng trữ ma túy sao tiếp tục đưa vào Bệnh viện tâm thần?

VOV.VN - Ngày 7/1/2020, bệnh nhân Quý trốn viện, sau đó bị bắt giữ về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, được Công an quận Hai Bà Trưng bàn giao lại cho Khoa Điều trị, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Nóng 24h: Nghi phạm giở trò đồi bại với phụ nữ tâm thần khai gì?
Nóng 24h: Nghi phạm giở trò đồi bại với phụ nữ tâm thần khai gì?

VOV.VN - Sống cùng chung cư Ngô Gia Tự, Huy thấy chị H thường đi bộ lang thang một mình với bộ dạng khờ khạo nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Nóng 24h: Nghi phạm giở trò đồi bại với phụ nữ tâm thần khai gì?

Nóng 24h: Nghi phạm giở trò đồi bại với phụ nữ tâm thần khai gì?

VOV.VN - Sống cùng chung cư Ngô Gia Tự, Huy thấy chị H thường đi bộ lang thang một mình với bộ dạng khờ khạo nên nảy sinh ý định hiếp dâm.