Bé trai 10 tuổi dùng súng tự chế bắn gây thương tích cho 3 người

VOV.VN - Liên quan đến 3 người trong 1 gia đình ở huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai bị bắn, phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai, rạng sáng nay, 25/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ việc.

Bị bắt vào rạng sáng nay là Đinh Thuêm, 10 tuổi, em ruột của Đinh Thị Bel, một trong 3 nạn nhân phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Gia Lai từ chiều 20/12.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Đinh Thuêm là trẻ em lang thang, trộm cắp. Mỗi lần đến nhà rẫy của chị ruột Đinh Thị Bêl chơi thì thường bị chị la mắng, không cho ăn.

Gần đây, Đinh Thuêm lấy trộm 1 khẩu súng tự chế tại nhà rẫy của ông Đinh Prớ (sinh năm 1980 – Trú tại làng Nhang Nhỏ, xã Đắk Kơ Ning) và cất giấu. Đến khoảng 18h30 ngày 19/12/2020, Thuêm nhồi đạn rồi vác súng đến lán trại (trồng keo) của gia đình chị Bêl. Khi cách khoảng 15m, thấy gia đình chị Bêl đang dùng bữa trong lán, Thuêm đã bắn 1 phát về hướng lán trại rồi cầm súng bỏ chạy về phía rừng keo để cất giấu và trốn tại đó. Hậu quả làm anh Đinh Mênh, SN: 1994 cùng vợ là chị Đinh Thị Bêl (vợ) SN: 1993 và cháu Đinh Liết bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đến chiều tối ngày 20/12/2020, Thuêm di chuyển đến trốn tại khu vực rẫy mía của người dân tại khu vực làng Nhang Nhỏ, xã Đắk Kơ Ning cách hiện trường 5km.

Đến 2h sáng ngày 25/12/2020, Thuêm bị lực lượng Công an và người dân bắt giữ, cùng 01 xe mô tô BKS 81H5-8312.

Công an huyện Kông Chro đã tạm giữ Thuêm, thu giữ 1 khẩu súng dạng tự chế, dài 1m64 cùng đạn bi, thuốc súng và diêm). Qua điều tra ban đầu, Thuêm khai nhận xe mô tô là do Thuêm trộm cắp của ông Nguyễn Ngọc Hùng sinh năm 1970 – Trú tại làng Nhang Nhỏ, xã Đắk Kơ Ning để bên rẫy ven rừng, vào chiều 23/12/2020.

Đinh Thuêm mồ côi cha, mẹ bỏ đi lấy chồng khác, bản thân đi làm thuê và sống lang thang, trộm cắp vặt, lấy đồ ăn thừa tại các nhà rẫy ven rừng thuộc địa phận làng Nhang nhỏ, xã Đắk Kơ Ning, huyện Kông Chro để sinh sống). Hiện vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ bị súng tự chế bắn thủng hàm
Người phụ nữ bị súng tự chế bắn thủng hàm

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu thành công một phụ nữ bị súng tự chế bắn thủng hàm khi đang đi đường.

Người phụ nữ bị súng tự chế bắn thủng hàm

Người phụ nữ bị súng tự chế bắn thủng hàm

VOV.VN - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu thành công một phụ nữ bị súng tự chế bắn thủng hàm khi đang đi đường.

Nam thanh niên bị thủng bụng khi chỉnh sửa súng tự chế
Nam thanh niên bị thủng bụng khi chỉnh sửa súng tự chế

VOV.VN -Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, nạn nhân bị thủng ruột vì súng tự chế nhập viện cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.

Nam thanh niên bị thủng bụng khi chỉnh sửa súng tự chế

Nam thanh niên bị thủng bụng khi chỉnh sửa súng tự chế

VOV.VN -Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, nạn nhân bị thủng ruột vì súng tự chế nhập viện cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.

Trộm xe vác súng tự chế, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
Trộm xe vác súng tự chế, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện

VOV.VN -Đại khai nhận đang tìm kiếm con mồi để lấy trộm xe, khẩu súng tự chế mang theo là để sẵn sàng rút ra chống trả nếu bị phát hiện.

Trộm xe vác súng tự chế, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện

Trộm xe vác súng tự chế, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện

VOV.VN -Đại khai nhận đang tìm kiếm con mồi để lấy trộm xe, khẩu súng tự chế mang theo là để sẵn sàng rút ra chống trả nếu bị phát hiện.