Bệnh viện Trưng Vương thông tin vụ bệnh nhân nổ súng tự sát

VOV.VN -Lãnh đạo bệnh viện Trưng Vương cho biết, đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc.

Liên quan vụ tự sát bằng súng xảy ra tại bệnh viện Trưng Vương, Quận 10, TP.HCM, sáng nay (23/12), lãnh đạo Bệnh viện đã tổ chức cuộc họp báo thông tin về vụ việc.

Lãnh đạo bệnh viện Trưng Vương thông tin vụ việc.

Theo đó, khoảng 21h ngày 21/12, Bệnh viện Trưng Vương đã tiếp nhận bệnh nhân là Phan Đình Trường Duy (sinh năm 1978 sống tại phường 15, Quận 8, TP.HCM). Bệnh nhân được chuyển đến từ Trung tâm Cấp cứu 115 vì uống thuốc seduxen tự tử. Bệnh nhân được cấp cứu, sau đó chuyển về khoa Nhiễm rồi chuyển tiếp sang khoa Điều trị theo yêu cầu. Được biết, bệnh nhân trước đây đã từng nhập viện, điều trị tại bệnh viện Trưng Vương và bị trầm cảm nhưng từ chối điều trị.

Bác sĩ Lê Thanh Chiến – Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết: Khi nhập viện, bệnh nhân có ý định nhảy lầu, đội ngũ y bác sĩ đã thuyết phục và đến trưa 22/12 người nhà xin cho bệnh nhân xuất viện: “19h42 phút bệnh nhân đến khoa cấp cứu trong tình trạng kích động. Bác sĩ  khoa Cấp cứu đang thăm khám thì bệnh nhân không hợp tác và bất thình lình rút súng bắn vào đầu. Viên đạn xuyên từ thái dương bên phải sang trái gây tổn thương thuỳ trán và hốc mắt bên phải.

Khoa cấp cứu bệnh viện Trưng Vương nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi bệnh nhân bắn đạn vào đầu, đội ngũ y bác sĩ đã lập tức xử lý, tích cực – chống độc và bật báo động đỏ. Bệnh nhân hôn mê, thông khí bằng máy giúp thở vì vết thương quá nặng nên tử vong lúc 3 giờ 30 phút ngày 23/12. Quá trình bệnh nhân nhập viện được thăm khám và đem theo súng để tự sát thì bệnh viện đã không kiểm tra được. Phía bệnh viện chưa xác định được khẩu súng bệnh nhân sử dụng thuộc loại nào. Hiện, khẩu súng đang được cơ quan chức năng thu giữ.

Lãnh đạo bệnh viện Trưng Vương cho biết thêm, đây là lần đầu tiên xảy ra vụ việc, mặc dù trước đó bệnh viện đã có những phương án phối hợp với công an phường, quận, lực lượng 113, khoa cấp cứu có nhiều cửa để đề phòng những trường hợp bệnh nhân quá khích./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, gây án rồi tự sát
Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, gây án rồi tự sát

VOV.VN- Được biết, ở địa phương, nạn nhân có gia đình nhưng hai vợ chồng đã ly hôn được vài năm. 

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, gây án rồi tự sát

Nghi vấn mâu thuẫn tình cảm, gây án rồi tự sát

VOV.VN- Được biết, ở địa phương, nạn nhân có gia đình nhưng hai vợ chồng đã ly hôn được vài năm. 

Mâu thuẫn gia đình, chồng cắt cổ vợ rồi tự sát
Mâu thuẫn gia đình, chồng cắt cổ vợ rồi tự sát

VOV.VN - Theo các bác sĩ, sau khi phẫu thuật cấp cứu, cả 2 bệnh nhân đã tỉnh táo, vết thương khô, ăn uống tạm, có dấu hiệu hồi phục.

Mâu thuẫn gia đình, chồng cắt cổ vợ rồi tự sát

Mâu thuẫn gia đình, chồng cắt cổ vợ rồi tự sát

VOV.VN - Theo các bác sĩ, sau khi phẫu thuật cấp cứu, cả 2 bệnh nhân đã tỉnh táo, vết thương khô, ăn uống tạm, có dấu hiệu hồi phục.

Bệnh nhân nổ súng tự sát, Bệnh viện Trưng Vương báo động đỏ
Bệnh nhân nổ súng tự sát, Bệnh viện Trưng Vương báo động đỏ

VOV.VN - Tối 22/12, Bệnh viện Trưng Vương TPHCM đã báo động đỏ cấp cứu nội viên để phẫu thuật cho một bệnh nhân bắn súng vào đầu tự sát.

Bệnh nhân nổ súng tự sát, Bệnh viện Trưng Vương báo động đỏ

Bệnh nhân nổ súng tự sát, Bệnh viện Trưng Vương báo động đỏ

VOV.VN - Tối 22/12, Bệnh viện Trưng Vương TPHCM đã báo động đỏ cấp cứu nội viên để phẫu thuật cho một bệnh nhân bắn súng vào đầu tự sát.