Bí thư Thành ủy Vũng Tàu: Sẽ xử lý cán bộ liên quan công trình xây không phép

VOV.VN - Tại hiện trường, khu vực Nhà hàng Du Sơn hiện có tới 20 công trình xây dựng không phép trên tổng diện tích hơn 5.130 m2.

Qua phản ánh của báo, đài về việc Nhà hàng Du Sơn, thôn 1, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu xây dựng không phép nhiều năm liền nhưng chưa bị xử lý, sáng nay (3/11), Thành ủy Vũng Tàu đã kiểm tra thực tế khu vực trên. Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa cho biết sẽ xem xét xử lý cán bộ, công chức khi để vụ việc sai phạm này tồn tại quá lâu.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực Nhà hàng Du Sơn hiện có tới 20 công trình xây dựng không phép trên tổng diện tích hơn 5.130 m2. Trong đó, có 1 công trình được xây dựng vào năm 2016, bằng tường gạch, mái tôn, nền xi măng, đang được gia đình ông Đào Văn Vui sử dụng làm nhà máy nước đá; 11 công trình xây dựng không phép từ năm 2009, gồm phòng bảo vệ, nhà nghỉ, nhà nuôi yến, nhà khách, sân tennis, nhà ở, hồ nước….; 7 công trình được xây dựng vào năm 2003, gồm: sảnh ăn uống, nhà nghỉ, nhà vệ sinh, văn phòng, phòng hội nghị, trạm phát sóng viễn thông… cũng xây dựng không phép.

Ngoài ra, còn có 1 con đường bê-tông có chiều rộng khoảng 7m, dài khoảng 1.000m kéo dài từ đường vào Khu công nghiệp Dầu Khí Long Sơn đến khu vực nhà hàng Du Sơn đã lấn vào đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quản lý. Các công trình trên vi phạm quy định về xây dựng và đất đai, đã tồn tại từ năm 2003 đến nay, nhưng chính quyền xã Long Sơn không xử lý vi phạm hành chính.

 

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, những sai phạm về xây dựng, tài nguyên đất đai xảy ra tại khu vực Nhà hàng Du Sơn kéo dài quá lâu nhưng đến nay vẫn chưa bị xử lý, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính quyền xã Long Sơn và công tác quản lý của UBND TP Vũng Tàu.

Thành ủy Vũng Tàu sẽ rà soát, xử lý trách nhiệm từng cán bộ, công chức có liên quan ở từng thời điểm, giai đoạn. Trong đó, những trách nhiệm trên thuộc yếu kém về năng lực hay buông lỏng quản lý sẽ xem xét vấn đề này cụ thể từ đó xử lý những cán bộ có sai phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Nguyễn Thành Tài: Sai phạm vì muốn có lợi nhất cho Nhà nước
Bị cáo Nguyễn Thành Tài: Sai phạm vì muốn có lợi nhất cho Nhà nước

VOV.VN - Thừa nhận sai phạm trong việc để khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn lọt vào tay tư nhân, song ông Nguyễn Thành Tài khẳng định chỉ muốn "làm những gì có lợi nhất cho Nhà nước".

Bị cáo Nguyễn Thành Tài: Sai phạm vì muốn có lợi nhất cho Nhà nước

Bị cáo Nguyễn Thành Tài: Sai phạm vì muốn có lợi nhất cho Nhà nước

VOV.VN - Thừa nhận sai phạm trong việc để khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn lọt vào tay tư nhân, song ông Nguyễn Thành Tài khẳng định chỉ muốn "làm những gì có lợi nhất cho Nhà nước".

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung trong các sai phạm
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung trong các sai phạm

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/9, vụ khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung khi đang giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận được sự quan tâm đặt câu hỏi của nhiều phóng viên.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung trong các sai phạm

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung trong các sai phạm

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/9, vụ khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung khi đang giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận được sự quan tâm đặt câu hỏi của nhiều phóng viên.

Kỷ luật 3 sỹ quan công an sai phạm
Kỷ luật 3 sỹ quan công an sai phạm

VOV.VN - Trung tá Trần Hữu Thọ và thiếu tá Trần Thanh Tuấn có vi phạm trong công tác chuyên môn, Thượng tá Trương Cẩm Bình, chịu trách nhiệm liên đới.

Kỷ luật 3 sỹ quan công an sai phạm

Kỷ luật 3 sỹ quan công an sai phạm

VOV.VN - Trung tá Trần Hữu Thọ và thiếu tá Trần Thanh Tuấn có vi phạm trong công tác chuyên môn, Thượng tá Trương Cẩm Bình, chịu trách nhiệm liên đới.