Bình Phước: Triệt phá đường dây tín dụng đen thu nhiều hung khí 

VOV.VN - Công an thành phố Đồng Xoài xác định vợ chồng Nguyệt - Vinh đã tổ chức cho vay “tín dụng đen” từ đầu năm 2019. Hiện đường dây có hơn 60 người là con nợ với số tiền đã vay hơn 2,5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Phước vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi tại thành phố Đồng Xoài với hơn 60 người vướng vào bẫy “tín dụng đen”. 

Khi nhóm này đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi tại một quán cà phê thuộc khu phố Phú Xuân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài thì bị các mũi trinh sát hình sự của Công an thành phố Đồng Xoài và Công an tỉnh Bình Phước bắt quả tang. Toàn bộ số tiền tang vật tại hiện trường được cơ quan điều tra thu giữ.

Bước đầu cơ quan công an xác định, ông Nguyễn Văn Vinh (35 tuổi) và bà Lê Thị Nguyệt (33 tuổi, vợ Vinh), ngụ khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài là người cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi này. Hai vợ chồng Vinh-Nguyệt bắt đầu cho vay nặng lãi từ năm 2019. Hiện đường dây có hơn 60 người là con nợ, với số tiền đã vay hơn 2,5 tỷ đồng. Số tiền lãi vợ chồng ông Vinh đã thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Vinh-Nguyệt, công an thu nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi và hung khí nguy hiểm. Công an thành phố Đồng Xoài kêu gọi ai là nạn nhân đến công an trình báo, cung cấp thông tin để củng cố hồ sơ, chứng cứ điều tra, xử lý vụ việc cho vay nặng lãi./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cho vay lãi nặng rồi ép con nợ viết giấy nhận tiền
Cho vay lãi nặng rồi ép con nợ viết giấy nhận tiền

Khi không có khả năng thanh toán tiền vay, Tân đã ép chị H viết 02 giấy vay tiền với nội dung nhận tiền của Tân để đưa người đi xuất khẩu lao động.

Cho vay lãi nặng rồi ép con nợ viết giấy nhận tiền

Cho vay lãi nặng rồi ép con nợ viết giấy nhận tiền

Khi không có khả năng thanh toán tiền vay, Tân đã ép chị H viết 02 giấy vay tiền với nội dung nhận tiền của Tân để đưa người đi xuất khẩu lao động.

Bắt nhóm đối tượng điều hành App công nghệ cho vay nặng lãi
Bắt nhóm đối tượng điều hành App công nghệ cho vay nặng lãi

VOV.VN - Băng nhóm này có dấu hiệu dùng 2 App là ABLOAN và VNCARD để tư vấn cho khách hàng vay tiền lãi suất cao.

Bắt nhóm đối tượng điều hành App công nghệ cho vay nặng lãi

Bắt nhóm đối tượng điều hành App công nghệ cho vay nặng lãi

VOV.VN - Băng nhóm này có dấu hiệu dùng 2 App là ABLOAN và VNCARD để tư vấn cho khách hàng vay tiền lãi suất cao.

Triệt xóa hai nhóm đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi ở Đắk Lắk
Triệt xóa hai nhóm đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi ở Đắk Lắk

VOV.VN - Đối tượng cầm đầu hai nhóm từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk tổ chức hoạt động tín dụng "đen".

Triệt xóa hai nhóm đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi ở Đắk Lắk

Triệt xóa hai nhóm đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi ở Đắk Lắk

VOV.VN - Đối tượng cầm đầu hai nhóm từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk tổ chức hoạt động tín dụng "đen".