Bình Thuận bắt 5 nghi phạm vụ đâm chết người

Đó là các đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, Lê Văn Tiến, Lê Văn Trí, Nguyễn Đình Toàn và Lê Trí Tỵ.

Gia đình tổ chức lễ mai táng cho anh Đinh Viết Toàn - Ảnh: Nguyễn Nam/ Tuổi trẻ

Ngày 2/6, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã bắt giữ 5 nghi phạm tham gia vụ giết người xảy ra trước trại hòm Phước Trung (đường Trần Quý Cáp, TP Phan Thiết) vào chiều 1/6.

Đó là Nguyễn Văn Hiếu, Lê Văn Tiến, Lê Văn Trí, Nguyễn Đình Toàn và Lê Trí Tỵ.

Thông tin ban đầu cho biết vào chiều 1/6 tại khu vực trước trại hòm Phước Trung, anh Sắt - người làm của trại hòm này - va quẹt giao thông với một nhóm thanh niên 5 người. Nhóm này rượt đuổi đòi “cắt tiết” anh Sắt khiến anh này bỏ chạy.

Cùng thời điểm này, anh Đinh Viết Toàn (26 tuổi, ngụ khu phố 4, P.Phú Tài, TP Phan Thiết), cũng là người làm của trại hòm Phước Trung, lái xe tải đến trại hòm chở hàng đã bị nhóm thanh niên trên đuổi đánh.

Một số người dân địa phương cho biết do anh Toàn mặc áo đồng phục đi làm giống anh Sắt nên nhóm thanh niên cho rằng anh Toàn là đồng bọn với anh Sắt.

Anh Toàn bỏ chạy khoảng 200m bị vấp té thì bị một người trong nhóm thanh niên dùng dao đâm vào người.

Người dân sau đó đưa anh Toàn đi cấp cứu nhưng anh Toàn chết trên đường đến bệnh viện.

Ngày 2/6, gia đình đã tổ chức mai táng cho anh Toàn.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên