Bộ Công an phối hợp làm rõ số ma túy dạt vào bờ biển

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, tình trạng ma tuý dạt vào bờ biển đã từng xảy ra tại các nước châu Mỹ. 

Ngày 3/12, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục Trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, đơn vị đã cử các Tổ công tác phối hợp với Cảnh sát biển, các lực lượng chức năng trong nước và tổ chức quốc tế điều tra nguồn gốc số lượng ma túy lớn trôi dạt vào ven bờ biển.

Trước đó, ngày 30/11, Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã thu giữ khoảng 25 bánh ma túy (trọng lượng hơn 10kg) trong một can nhựa màu vàng trôi dạt gần bờ biển và được người dân xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) nhặt được, giao nộp.

Bánh heroin trôi dạt trên biển được người dân phát hiện

Toàn bộ các bánh heroin này được đóng gói bằng bao nilon rất tỉ mỉ, bên trong các lớp nilon có một lớp giấy màu vàng nhạt, trên bề mặt có một vòng tròn đỏ và nhiều chữ Trung Quốc.

Đến ngày 1/12, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã tiếp nhận 7,8 kg ma túy đá do người dân ở xã Phong Hải (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) nhặt được dọc bờ biển Phong Hải.

Tiếp đấy, ngày 2/12, nhiều gói vật thể nghi ma túy đá vừa được người dân phát hiện trong một thùng nhựa màu trắng dạt vào bờ biển Quảng Trị.

Mở thùng nhựa ra xem, người dân phát hiện bên trong có 7 gói hình vuông giống như các gói trà chứa tinh thể màu trắng, ngoài bao bì có ghi chữ Trung Quốc. Nghi là ma túy giống các trường hợp ma túy dạt vào bờ biển như ở Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế trước đó, người dân liền báo tin cho cơ quan chức năng.

Bước đầu, lực lượng chức năng ở Thừa Thiên - Huế nghi vấn các gói chứa vật thể rắn trên là ma túy đá, tổng trọng lượng 7kg.

Khoảng 4 giờ, ngày 3/12, ông Hồ Văn Lộc, ở xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế khi đi lượm ve chai tại bãi tắm thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn cũng tình cờ phát hiện một thùng nhựa màu xanh hình trụ với chiều cao 40cm, đường kính miệng 30cm, bên trong có chứa 21 bánh bọc trong túi nilon hình chữ nhật nghi là ma túy.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phong Hải đã đến hiện trường kiểm tra số lượng, lập biên bản vụ việc và thu giữ tang vật nói trên.

Theo Cục CSĐT tội phạm về ma tuý, tình trạng ma tuý dạt vào bờ biển đã từng xảy ra tại các nước châu Mỹ. Tại các nơi này, có thể ma túy được vận chuyển bằng tàu biển, vì một lý do nào đó tàu bị đắm nên ma túy bị trôi dạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện 10 bánh heroin, 9kg ma túy và 20.000 viên ma túy tổng hợp
Phát hiện 10 bánh heroin, 9kg ma túy và 20.000 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện dưới những tấm ngói có 10 bánh heroin, 9kg ma túy và 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Phát hiện 10 bánh heroin, 9kg ma túy và 20.000 viên ma túy tổng hợp

Phát hiện 10 bánh heroin, 9kg ma túy và 20.000 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện dưới những tấm ngói có 10 bánh heroin, 9kg ma túy và 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Bắt đối tượng nghiện ma túy vận chuyển 4 bánh heroin, 2kg ma túy đá
Bắt đối tượng nghiện ma túy vận chuyển 4 bánh heroin, 2kg ma túy đá

VOV.VN -Sau khi yêu cầu dừng đỗ chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ, Tổ tuần tra phát hiện lái xe nghiện ma túy, kiểm tra nhanh phát hiện trên xe có nhiều ma túy.

Bắt đối tượng nghiện ma túy vận chuyển 4 bánh heroin, 2kg ma túy đá

Bắt đối tượng nghiện ma túy vận chuyển 4 bánh heroin, 2kg ma túy đá

VOV.VN -Sau khi yêu cầu dừng đỗ chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ, Tổ tuần tra phát hiện lái xe nghiện ma túy, kiểm tra nhanh phát hiện trên xe có nhiều ma túy.

Tội phạm về ma túy, đối tượng nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa
Tội phạm về ma túy, đối tượng nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa

VOV.VN - Trong số 47 bị can thuộc 10 vụ án đặc biệt nghiên trọng về ma túy đang thụ lý điều tra, có 20 đối tượng độ tuổi từ 18-20, chiếm tỷ lệ 42,55%.

Tội phạm về ma túy, đối tượng nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa

Tội phạm về ma túy, đối tượng nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa

VOV.VN - Trong số 47 bị can thuộc 10 vụ án đặc biệt nghiên trọng về ma túy đang thụ lý điều tra, có 20 đối tượng độ tuổi từ 18-20, chiếm tỷ lệ 42,55%.