Bộ đội Biên phòng chặn nhập cảnh trái phép bằng đường biển

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, tình hình nhập cảnh bằng đường biển diễn biến phức tạp, bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, cảnh giác đến mức cao nhất.

Hiện nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang là một trong các lực lượng vũ trang tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Đặc biệt, đơn vị này đã chủ động triển khai kế hoạch phòng chống các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới biển và ứng phó khi đại dịch bùng phát.

Bên cạnh công tác tuyên truyền phòng dịch Covid-19 tại địa bàn các xã, thị trấn vùng biên giới biển Gò Công, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang còn tổ chức 3 trạm tuần tra, kiểm soát ở 3 đồn biên phòng: Kiểng Phước, Tân Thành, Phú Đông. Mỗi trạm có từ 6-9 cán bộ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình trạng xâm nhập cảnh trái phép; duy trì 01 tàu tuần tra tại cửa Xoài Rạp để kiểm tra các phương tiện ra vào.

Công tác tổ chức kiểm tra các tàu cá ra vào cảng cá Vàm Láng được lực lượng tăng cường, trang bị các phương tiện đo thân nhiệt, giám sát chặt chẽ việc phòng chống dịch Covid-19 đối với ngư dân, lập kế hoạch xây khu cách ly y tế cho từ 100-150 người tại khu huấn luyện chiến sỹ mới tại xã Long Hòa, thị xã Gò Công.  

Để phòng chống xâm nhập cảnh trái phép, lực lượng bộ đội biên phòng Tiền Giang kiểm tra nhật lý, danh sách thuyền viên, ngư phủ mỗi tàu cá rất chặt chẽ. Mới đây, qua  tuần tra, kiểm soát lực lượng Bộ đội biên phòng không cho phép 1 tàu nước ngoài  vào bờ,  cử 60 cán bộ, chiến sỹ đi giúp các địa phương khu vực biên giới của tỉnh Long An phòng chống xâm nhập cảnh trái phép.

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết,  từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, lực lượng chưa phát hiện trường hợp nào nhập cảnh trái phép qua đường biển. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, tình hình này diễn biến phức tạp, bộ đội biên phòng sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, cảnh giác đến mức cao nhất.

Theo Đại tá Dũng, việc nhập cảnh trái phép bằng đường biển, lo ngại lớn nhất khi họ về gần tới bờ, sẽ có phương tiện nhỏ đưa đón vào đất liền thì rất khó kiểm soát. Còn tất cả các phương tiện ra vào khu vực biển của tỉnh thì lực lượng biên phòng triển khai làm rất chặt chẽ kể cả phương tiện và con người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng bắt giữ 36 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc
Cao Bằng bắt giữ 36 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Đồn Biên phòng Ngọc Chung và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP tỉnh Cao Bằng cho biết, trong hai ngày 16 và 17/5, đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 36 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cao Bằng bắt giữ 36 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Cao Bằng bắt giữ 36 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

VOV.VN - Đồn Biên phòng Ngọc Chung và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, BĐBP tỉnh Cao Bằng cho biết, trong hai ngày 16 và 17/5, đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 36 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Xuất nhập cảnh trái phép: Lòng tham và bài học đắt giá
Xuất nhập cảnh trái phép: Lòng tham và bài học đắt giá

VOV.VN - Đáng chú ý, nhiều vụ có sự tiếp tay của người dân địa phương. Vì lòng tham, việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đi sâu vào nội địa khiến nguy cơ dịch bệnh phát tán là hành động đáng lên án.

Xuất nhập cảnh trái phép: Lòng tham và bài học đắt giá

Xuất nhập cảnh trái phép: Lòng tham và bài học đắt giá

VOV.VN - Đáng chú ý, nhiều vụ có sự tiếp tay của người dân địa phương. Vì lòng tham, việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, đi sâu vào nội địa khiến nguy cơ dịch bệnh phát tán là hành động đáng lên án.

Nóng 24h: Nhận 10 triệu đồng để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Nóng 24h: Nhận 10 triệu đồng để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Lê Văn Lưu nhận lời lên Lộc Bình, Lạng Sơn đưa 6 người Trung Quốc từ khu vực biên giới về đến cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang để nhận tiền công là 10 triệu đồng.

Nóng 24h: Nhận 10 triệu đồng để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nóng 24h: Nhận 10 triệu đồng để đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Lê Văn Lưu nhận lời lên Lộc Bình, Lạng Sơn đưa 6 người Trung Quốc từ khu vực biên giới về đến cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang để nhận tiền công là 10 triệu đồng.