Cà Mau: Công an vào cuộc vụ tung tin "bắt cóc 2 cô gái"

VOV.VN - Liên quan vụ việc tung tin "bắt cóc 2 cô gái" sai sự thật, xảy ra ở Cà Mau, Công an địa phương đã vào cuộc để làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó, có hành vi đưa người khác xuất cảnh sang nước ngoài trái phép.

Theo báo cáo của Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau: vụ việc không có dấu hiệu bắt cóc trẻ em.

Theo báo cáo, qua làm việc với công an, ông P.V.N. (54 tuổi, ngụ TP. HCM) cho biết, ông có quen biết 1 người tên Th. đang sinh sống ở Campuchia. Bà Th. thuê ông N. từ TP. HCM đến huyện Cái Nước để đón 2 người phụ nữ đưa đi Campuchia làm việc.

Sau đó, ông N. đến đón L.N.Y. (15 tuổi) và P.K.V. (17 tuổi, cùng ở huyện Cái Nước), cả 2 đều đồng ý lên xe ông N. để sang Campuchia. Sau đó, ông N. đưa cả 2 đi mua mỹ phẩm, ăn cơm trong khu vực chợ Cái Nước.

Khi ăn cơm xong, Y. không đồng ý tiếp tục lên xe để đi Campuchia làm việc nên gọi xe ôm đến rước về. Sau đó, Y. nói với ông N. mở cửa xe để lấy đồ, nhưng ông N. không đồng ý dẫn tới hiểu nhầm của người dân xung quanh tung tin "bắt cóc trẻ em". Một số người quá khích đã đạp vỡ kính xe ô tô của ông N.

Hiện Công an huyện Cái Nước đang tập trung làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: Cố ý làm hư hỏng tài sản; đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; đưa người khác xuất cảnh sang nước ngoài trái phép.

Trước đó, VOV đã đưa tin, vào sáng ngày 18/2, mạng xã hội lan truyền thông tin "bắt cóc 2 cô gái" xảy ra ở Cà Mau. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. Khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân hiếu kỳ đến xem, livestream trực tiếp, đăng tin lên mạng xã hội. Sau đó, rất nhiều trang mạng đưa tin về vụ việc, thông tin lan truyền nhanh chóng, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng địa phương đã  tiến hành xác minh vụ việc. Báo cáo ban đầu của UBND thị trấn Cái Nước cũng ghi nhận, không có việc "bắt cóc 2 cô gái" như các trang mạng đã phát tán thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có việc "bắt cóc 2 cô gái" ở Cà Mau như thông tin trên mạng
Không có việc "bắt cóc 2 cô gái" ở Cà Mau như thông tin trên mạng

VOV.VN - Nhiều trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô 7 chỗ bị nhóm người đập bể kính để ngăn cản vụ việc "người đàn ông bắt cóc 2 cô gái" để đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, thông tin này không đúng sự thật.

Không có việc "bắt cóc 2 cô gái" ở Cà Mau như thông tin trên mạng

Không có việc "bắt cóc 2 cô gái" ở Cà Mau như thông tin trên mạng

VOV.VN - Nhiều trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh xe ô tô 7 chỗ bị nhóm người đập bể kính để ngăn cản vụ việc "người đàn ông bắt cóc 2 cô gái" để đưa sang Campuchia. Tuy nhiên, thông tin này không đúng sự thật.

Dựng chuyện bị bắt cóc để moi tiền vợ trả nợ, thuê nhà trọ cho bạn gái
Dựng chuyện bị bắt cóc để moi tiền vợ trả nợ, thuê nhà trọ cho bạn gái

VOV.VN - Ngày 15/2, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục làm việc với đối tượng Nguyễn Hoàng Việt, 45 tuổi, trú tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, chỗ ở hiện tại Phường 5, TP. Vũng Tàu để xác minh về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Dựng chuyện bị bắt cóc để moi tiền vợ trả nợ, thuê nhà trọ cho bạn gái

Dựng chuyện bị bắt cóc để moi tiền vợ trả nợ, thuê nhà trọ cho bạn gái

VOV.VN - Ngày 15/2, Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục làm việc với đối tượng Nguyễn Hoàng Việt, 45 tuổi, trú tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, chỗ ở hiện tại Phường 5, TP. Vũng Tàu để xác minh về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội ở Quảng Bình là bịa đặt
Thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội ở Quảng Bình là bịa đặt

VOV.VN - Sáng nay (12/2), Công an phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xử lý 1 trường hợp đăng tải lên Facebook thông tin sai sự thật về việc cảnh báo người dân có nhóm người thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận.

Thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội ở Quảng Bình là bịa đặt

Thông tin bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội ở Quảng Bình là bịa đặt

VOV.VN - Sáng nay (12/2), Công an phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình xử lý 1 trường hợp đăng tải lên Facebook thông tin sai sự thật về việc cảnh báo người dân có nhóm người thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em, gây hoang mang dư luận.