Cà Mau sẽ xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

VOV.VN - UBND tỉnh Cà Mau vừa tiếp tục có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cấp, ngành chức năng tiếp tục tích cực vào cuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó lường ở một số tỉnh, nhưng một số nơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn xuất hiện sự chủ quan, lơ là, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Vẫn tồn tại việc không đeo khẩu trang nơi công cộng; nơi tập trung đông người; tài xế taxi không đeo khẩu trang khi vận chuyển hành khách, đặc biệt, trên địa bàn TP Cà Mau.

Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập đã nêu, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cấp, ngành chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong thực hiện và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm.

Nhiệm vụ quan trọng các cấp, ngành liên quan cần làm là tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế các hoạt động tập trung đông người khi chưa thật cần thiết; tăng cường hội họp bằng hình thức trực tuyến; khi muốn tổ chức các hoạt động đông người phải được sự cho phép của cấp có thẩm quyền; tăng cường quản lý, bám sát địa bàn cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Riêng Sở Y tế Cà Mau phải khẩn trương rà soát, bảo đảm điều kiện vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch và năng lực xét nghiệm tại địa phương. Chuẩn bị kỹ các kịch bản, phương án phòng, chống dịch đáp ứng với từng cấp độ, tình huống nếu có xảy ra.

Đây đã là công văn “hỏa tốc” thứ 3 UBND tỉnh Cà Mau ban hành về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 trong 1 tuần qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên phòng Kon Tum được tăng cường lực lượng phòng dịch COVID-19
Biên phòng Kon Tum được tăng cường lực lượng phòng dịch COVID-19

VOV.VN -  Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Biên phòng Kon Tum vừa được tăng cường thêm lực lượng để ngăn chặn các trường hợp vượt biên trái phép trên hai tuyến biên giới giáp Lào và Campuchia.

Biên phòng Kon Tum được tăng cường lực lượng phòng dịch COVID-19

Biên phòng Kon Tum được tăng cường lực lượng phòng dịch COVID-19

VOV.VN -  Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Biên phòng Kon Tum vừa được tăng cường thêm lực lượng để ngăn chặn các trường hợp vượt biên trái phép trên hai tuyến biên giới giáp Lào và Campuchia.

Hơn 70 km giáp Campuchia, Biên phòng Đắk Lắk chốt chặn biên giới ngăn Covid-19
Hơn 70 km giáp Campuchia, Biên phòng Đắk Lắk chốt chặn biên giới ngăn Covid-19

VOV.VN - Với tinh thần không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk duy trì 100% các tổ chốt và quân số làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chốt chặn trên biên giới. 

Hơn 70 km giáp Campuchia, Biên phòng Đắk Lắk chốt chặn biên giới ngăn Covid-19

Hơn 70 km giáp Campuchia, Biên phòng Đắk Lắk chốt chặn biên giới ngăn Covid-19

VOV.VN - Với tinh thần không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk duy trì 100% các tổ chốt và quân số làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chốt chặn trên biên giới. 

Nhập cảnh trái phép về Phú Quốc do Covid-19 bùng phát ở Campuchia
Nhập cảnh trái phép về Phú Quốc do Covid-19 bùng phát ở Campuchia

VOV.VN - Do dịch bệnh bùng phát nên các đối tượng này tìm cách để về Việt Nam. Mỗi người phải trả từ 1.000 đến 1.200 USD để thuê tàu về đến Phú Quốc.

Nhập cảnh trái phép về Phú Quốc do Covid-19 bùng phát ở Campuchia

Nhập cảnh trái phép về Phú Quốc do Covid-19 bùng phát ở Campuchia

VOV.VN - Do dịch bệnh bùng phát nên các đối tượng này tìm cách để về Việt Nam. Mỗi người phải trả từ 1.000 đến 1.200 USD để thuê tàu về đến Phú Quốc.