Biên phòng Kon Tum được tăng cường lực lượng phòng dịch COVID-19

VOV.VN -  Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, Biên phòng Kon Tum vừa được tăng cường thêm lực lượng để ngăn chặn các trường hợp vượt biên trái phép trên hai tuyến biên giới giáp Lào và Campuchia.

Theo đó có 8 Đồn Biên phòng của tỉnh Kon Tum được tăng cường thêm gần 100 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho các Đồn Biên phòng đều có năng lực, sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay sau khi tiếp nhận lực lượng tăng cường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức tập huấn về tình hình biên giới, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Lào và Campuchia, đồng thời quán triệt rõ chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian tăng cường cho 8 Đồn Biên phòng.

Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, cùng với việc được tăng cường thêm lực lượng, cán bộ, chiến sỹ trên tuyến biên giới dài hơn 292km giáp Lào và Campuchia cũng luôn nhận được sự quan tâm, động viên cả về tinh thần lẫn vật chất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kép quản lý bảo vệ biên giới và phòng dịch COVID-19

Đại tá Lê Minh Chính cho biết thêm, ngoài chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm thì Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng như là các cơ quan đã đến thăm, động viên, hỗ trợ cho bộ đội biên phòng các dụng cụ y tế, các trang thiết bị về nước sinh hoạt, về điện năng lượng mặt trời giúp lực lượng  an tâm bám trụ trên biên giới.

"Chúng tôi cũng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Ở những nơi có nguồn nước tự chảy thì anh em thực hiện tăng gia sản xuất chăn nuôi để nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội và duy trì các chế độ như ở Đồn để anh em có sức khỏe dẻo dai, thực hiện tốt nhiệm vụ kép”-Đại tá Lê Minh Chính nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinh viên biên phòng "xếp bút nghiên", lên biên cương chống dịch
Sinh viên biên phòng "xếp bút nghiên", lên biên cương chống dịch

VOV.VN - Để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, những chàng sinh viên quân hàm xanh đã và đang đóng góp sức mình vào bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19, cho biên thùy một mùa xuân yên bình.

Sinh viên biên phòng "xếp bút nghiên", lên biên cương chống dịch

Sinh viên biên phòng "xếp bút nghiên", lên biên cương chống dịch

VOV.VN - Để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, những chàng sinh viên quân hàm xanh đã và đang đóng góp sức mình vào bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch Covid-19, cho biên thùy một mùa xuân yên bình.

Binh đoàn 11 tặng quà hỗ trợ Quân đội Lào chống dịch
Binh đoàn 11 tặng quà hỗ trợ Quân đội Lào chống dịch

VOV.VN - Sáng 19/11, tại Thủ đô Vientiane, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng- Tư lệnh Binh đoàn 11 - đơn vị đang thi công xây dựng Nhà Quốc hội Lào đã trao tặng quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng Lào.

Binh đoàn 11 tặng quà hỗ trợ Quân đội Lào chống dịch

Binh đoàn 11 tặng quà hỗ trợ Quân đội Lào chống dịch

VOV.VN - Sáng 19/11, tại Thủ đô Vientiane, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng- Tư lệnh Binh đoàn 11 - đơn vị đang thi công xây dựng Nhà Quốc hội Lào đã trao tặng quà hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ Quốc phòng Lào.

Ảnh: Biên phòng gồng mình chống dịch Covid-19 ở biên giới Tây Nam
Ảnh: Biên phòng gồng mình chống dịch Covid-19 ở biên giới Tây Nam

VOV.VN - Bộ đội biên phòng An Giang đã tổ chức phân công ca, kíp trực suốt ngày đêm vừa phòng chống Covid-19 vừa đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới.

Ảnh: Biên phòng gồng mình chống dịch Covid-19 ở biên giới Tây Nam

Ảnh: Biên phòng gồng mình chống dịch Covid-19 ở biên giới Tây Nam

VOV.VN - Bộ đội biên phòng An Giang đã tổ chức phân công ca, kíp trực suốt ngày đêm vừa phòng chống Covid-19 vừa đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới.