Cà Mau: Thanh niên tố giác sai sự thật về 1 vụ giết người

VOV.VN -  Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau vừa mời đối tượng Trần Nhựt Tuấn (ở xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) để làm việc về nội dung tố giác không đúng sự thật một vụ chết người.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, vào khoảng 14h ngày 9/7, người dân phát hiện một người phụ nữ ở ấp 6, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau chết dưới ao cá phía sau nhà, chưa rõ nguyên nhân. Vụ việc trên được dư luận, người dân địa phương quan tâm.

Trong quá trình điều tra vụ việc, Trần Nhựt Tuấn đã tố giác anh B (ở ấp Kinh Chùa, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) có hành vi kéo xác người phụ nữ tử vong từ cửa nhà sau ra ao cá.

Kết quả khám nghiệm tử thi thể hiện, người phụ nữ chết do ngạt nước, có dấu hiệu nhồi máu cơ tim và không có dấu hiệu phạm tội. Qua xác minh và cùng các chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra vụ án, đã có cơ sở kết luận không có sự việc xảy ra như tố cáo của Tuấn.

Khi mời làm việc, Trần Nhựt Tuấn thừa nhận do có mâu thuẫn nên Tuấn đã bịa đặt chuyện nhìn thấy B kéo xác người chết ra ao cá nhằm mục đích để Công an mời B làm việc và làm rõ việc B đe dọa đánh Tuấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rao bán giấy khám sức khỏe giả, 2 đối tượng bị khởi tố
Rao bán giấy khám sức khỏe giả, 2 đối tượng bị khởi tố

VOV.VN - Hai đối tượng mua giấy khám sức khoẻ có hình con dấu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rồi rao bán trên mạng xã hội để kiếm lời.

Rao bán giấy khám sức khỏe giả, 2 đối tượng bị khởi tố

Rao bán giấy khám sức khỏe giả, 2 đối tượng bị khởi tố

VOV.VN - Hai đối tượng mua giấy khám sức khoẻ có hình con dấu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rồi rao bán trên mạng xã hội để kiếm lời.

Làm giả bằng lái xe ô tô, xe máy có thể ngồi tù đến 7 năm
Làm giả bằng lái xe ô tô, xe máy có thể ngồi tù đến 7 năm

VOV.VN - Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam vì xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính.

Làm giả bằng lái xe ô tô, xe máy có thể ngồi tù đến 7 năm

Làm giả bằng lái xe ô tô, xe máy có thể ngồi tù đến 7 năm

VOV.VN - Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam vì xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính.

Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng
Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Bùi Văn Tuấn (SN 1991, Tân Lạc, Hòa Bình) lên mạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa của nạn nhân hơn 1,4 tỷ đồng.

Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

Lên mạng làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo hơn 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Để thực hiện hành vi lừa đảo, Bùi Văn Tuấn (SN 1991, Tân Lạc, Hòa Bình) lên mạng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi lừa của nạn nhân hơn 1,4 tỷ đồng.