Các trại giam của Việt Nam đang giam giữ 600 phạm nhân nước ngoài

VOV.VN - Về số lượng người nước ngoài đang bị tạm giam tại Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, hiện nay, các trại giam của Việt Nam đang giam giữ khoảng 600 phạm nhân nước ngoài gồm 28 quốc tịch.

Tại buổi họp báo công bố Quyết định về đặc xá nhân dịp Quốc khánh năm 2021 của Chủ tịch nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sáng 2/7, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, theo quyết định của Chủ tịch nước, đặc xá sẽ được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ khoa học, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay sau buổi công bố quyết định ngày hôm nay 2/7, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương và các cơ quan chức năng sẽ tổ chức các khâu để xét duyệt đề nghị đặc xá theo đúng quy định và quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nên chưa thống kế được số lượng người được đặc xá. Các phạm nhân sau khi đặc xá sẽ được thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước quy định sau khi được đặc xá.

Về số lượng người nước ngoài đang bị giam giữ tại Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, hiện nay, các trại giam của Việt Nam đang giam giữ khoảng 600 phạm nhân nước ngoài gồm 28 quốc tịch và một số phạm nhân không xác định được quốc tịch. Các phạm nhân nước ngoài được đối xử bình đẳng như phạm nhân của Việt Nam trong đợt đặc xá lần này nếu đủ điều kiện đặc xá.  

Về chính sách tài hòa nhập cho người được đặc xá, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết: Đảng, Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã có những quy định về tái hòa nhập cộng đồng đối với người thi hành xong bản án. Trong đó quy định các phạm nhân được đặc xá nằm trong diện thụ hưởng chế độ chính sách Nhà nước đã ban hành và được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cũng trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến số lượng phạm nhân đang bị giam giữ hiện nay và bao nhiêu phần trăm trong số đó được đặc xá; những điểm mới của Luật đặc xá và trong các vụ án tham nhũng có đối tượng nào được xem xét đặc xá hay không.

Về số lượng phạm nhân tại các trại giam, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng cho biết, so với các nước xung quanh Việt Nam và các nước tương đồng về diện tích và dân số thì tỷ lệ phạm nhân của Việt Nam thấp hơn rất nhiều. Hiện, có khoảng 10 vạn phạm nhân đang thi hành án tại các cơ sở cải tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố quyết định về đặc xá dịp Quốc khánh năm 2021
Công bố quyết định về đặc xá dịp Quốc khánh năm 2021

VOV.VN - Đây là lần đâu tiên kể từ khi Luật Đặc xá được sửa đổi vào năm 2018, Chủ tịch nước quyết định đặc xá nhằm thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc.

Công bố quyết định về đặc xá dịp Quốc khánh năm 2021

Công bố quyết định về đặc xá dịp Quốc khánh năm 2021

VOV.VN - Đây là lần đâu tiên kể từ khi Luật Đặc xá được sửa đổi vào năm 2018, Chủ tịch nước quyết định đặc xá nhằm thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc.