Các vụ buôn lậu ngà voi, sừng tê giác có xu hướng dịch chuyển ra ngoài Bắc

VOV.VN - Mặt hàng động vật hoang dã là ngà voi, sừng tê giác có chiều hưởng chuyển dịch từ các cảng biển thuộc khu vực miền Nam, miền Trung ra các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 4, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt là hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, vàng, thuốc lá điếu, ngoại tệ, thực phẩm... qua biên giới các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang; Hoạt động vận chuyển hàng hóa gửi kho ngoại quan (Hải Phòng, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai) quá cảnh đi Trung Quốc, Campuchia tiếp tục tiềm ẩn rủi ro trong việc xảy ra các tình trạng đánh tráo, rút ruột thẩm lậu vào nội địa.

Trên tuyến đường biển, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới tập trung vào mặt hàng có lợi nhuận cao như xăng dầu, than, khoáng sản, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, phế liệu, hàng đông lạnh, gia cầm..., sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, các chiêu thức mới, hoạt động có tổ chức như ngụy trang tàu chở hàng lậu thành khai thác thủy sản, gia cố các bồn bể trên các phương tiện xuất nhập cảnh để che đậy việc mua bán, vận chuyển trái phép hàng lậu...

Đặc biệt, mặt hàng động vật hoang dã là ngà voi, sừng tê giác có chiều hưởng chuyển dịch từ các cảng biển thuộc khu vực miền Nam, miền Trung ra các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Ngoài ra, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tuyến hàng không và các khu vực biên giới ở Tây Bắc, miền Trung, Tây Nam bộ…

Trong tháng 4, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 1.466 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, tổng trị giá hàng vi phạm ước tính 455 tỷ đồng, cơ quan Hải quan đã khởi tố 5 vụ, kiến nghị cơ quan chức năng khởi tố 20 vụ, số tiền thu nộp ngân sách gần 90 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết: "Đầu năm rộ lên có những đối tượng, doanh nghiệp với doanh số, kim ngạch xuất khẩu bất thường và từ đó chúng tôi lần theo đối với các hành vi xuất khống, hành vi giả mạo hồ sơ, lợi dụng hoàn thuế giá trị gia tăng và chúng tôi đã khởi tố một số vụ án, chuyển cho cơ quan điều tra chuyên trách để tiến hành xử lý. Và hiện nay đang phối hợp với lực lượng chức năng của Bộ Công an để điều tra sâu và mở rộng các đối tượng khác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt "trùm" buôn sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê trị giá 300 tỷ đồng
Bắt "trùm" buôn sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê trị giá 300 tỷ đồng

VOV.VN - Tài là một trong số các đối tượng nằm trong đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê… từ các nước Châu Phi về Việt Nam trị giá khoảng 300 tỷ đồng.

Bắt "trùm" buôn sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê trị giá 300 tỷ đồng

Bắt "trùm" buôn sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê trị giá 300 tỷ đồng

VOV.VN - Tài là một trong số các đối tượng nằm trong đường dây buôn lậu sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê… từ các nước Châu Phi về Việt Nam trị giá khoảng 300 tỷ đồng.

Phát hiện gần 20kg sừng tê giác nhập lậu qua Cảng biển Hải Phòng
Phát hiện gần 20kg sừng tê giác nhập lậu qua Cảng biển Hải Phòng

VOV.VN - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phát hiện, bắt giữ 19,5 kg sừng tê giác nhập lậu vào Việt Nam qua cảng biển khu vực Hải Phòng. 

Phát hiện gần 20kg sừng tê giác nhập lậu qua Cảng biển Hải Phòng

Phát hiện gần 20kg sừng tê giác nhập lậu qua Cảng biển Hải Phòng

VOV.VN - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan Hải Phòng) đã phát hiện, bắt giữ 19,5 kg sừng tê giác nhập lậu vào Việt Nam qua cảng biển khu vực Hải Phòng. 

Bắt giữ gần 140 kg hàng nhập khẩu nghi sừng Tê giác và xương động vật hoang dã
Bắt giữ gần 140 kg hàng nhập khẩu nghi sừng Tê giác và xương động vật hoang dã

VOV.VN - Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng Tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật nghi là xương của động vật thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã.

Bắt giữ gần 140 kg hàng nhập khẩu nghi sừng Tê giác và xương động vật hoang dã

Bắt giữ gần 140 kg hàng nhập khẩu nghi sừng Tê giác và xương động vật hoang dã

VOV.VN - Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng Tê giác, hơn 3,1 tấn xương động vật nghi là xương của động vật thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã.