Cán bộ hạt giao thông bị bắt vì giả mạo chữ ký lãnh đạo huyện

VOV.VN - Mỗi giấy phép xây dựng làm giả, Long thu của các hộ dân từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa tiến hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Long (26 tuổi, trú tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia) đang là cán bộ hợp đồng tại Hạt giao thông huyện Tĩnh Gia về tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối tượng Long tại cơ quan điều tra. 

Trước đó, qua công tác kiểm tra, rà soát các hồ sơ, UBND huyện Tĩnh Gia đã phát hiện 10 giấy phép xây dựng có thời hạn và giấy phép xây dựng tạm thời trên địa bàn huyện có dấu hiệu làm giả chữ ký, con dấu nên đã báo công an huyện để điều tra, làm rõ.

Sau khi vào cuộc, Công an huyện Tĩnh Gia đã tiến hành thu mẫu dấu, mẫu chữ ký để phục vụ công tác giám định đồng thời tiến hành các biện pháp điều tra. Căn cứ bản kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa thì con dấu được đóng trên 10 giấy phép xây dựng của 10 hộ dân trên địa bàn huyện Tĩnh Gia là con dấu của Ủy ban Nhân dân huyện, nhưng chữ ký tại các giấy phép xây dựng trên lại không phải là chữ ký thật mà là giả mạo.

Tiếp tục điều tra, Công an huyện Tĩnh Gia xác định, Nguyễn Duy Long chính là thủ phạm đã giả mạo chữ ký của lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo, chuyên viên một số phòng chức năng của huyện Tĩnh Gia để làm giả các loại giấy tờ liên quan đến việc cấp phép xây dựng cho 10 hộ dân trên địa bàn huyện.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận: lợi dụng việc người dân có nhu cầu xin cấp giấy phép xây dựng, đối tượng đã giới thiệu mình là cán bộ của Ủy ban Nhân dân huyện có khả năng lo được giấy phép xây dựng cho những ai có nhu cầu.

Tính từ tháng 2/2018 đến khi bị bắt, Long đã làm giả giấy phép xây dựng cho 10 hộ dân trên địa bàn huyện. Mỗi giấy phép Long nhận từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị điều tra vụ giả mạo chữ ký của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đề nghị điều tra vụ giả mạo chữ ký của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ KH-ĐT vừa có công văn gửi Tổng cục An ninh, Bộ Công an đề nghị phối hợp điều tra việc bị giả mạo công văn, chữ ký.

Đề nghị điều tra vụ giả mạo chữ ký của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đề nghị điều tra vụ giả mạo chữ ký của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ KH-ĐT vừa có công văn gửi Tổng cục An ninh, Bộ Công an đề nghị phối hợp điều tra việc bị giả mạo công văn, chữ ký.

Dân tố cán bộ giả mạo chữ ký, quy hoạch 381 Nguyễn Khang là “vô cảm“
Dân tố cán bộ giả mạo chữ ký, quy hoạch 381 Nguyễn Khang là “vô cảm“

VOV.VN - Chưa bao giờ UBND phường Yên Hòa tổ chức họp dân lấy ý kiến về dự án ngõ 381 này, thậm chí lãnh đạo phường nói cũng không hề hay biết

Dân tố cán bộ giả mạo chữ ký, quy hoạch 381 Nguyễn Khang là “vô cảm“

Dân tố cán bộ giả mạo chữ ký, quy hoạch 381 Nguyễn Khang là “vô cảm“

VOV.VN - Chưa bao giờ UBND phường Yên Hòa tổ chức họp dân lấy ý kiến về dự án ngõ 381 này, thậm chí lãnh đạo phường nói cũng không hề hay biết

Người cùng đơn tố Chánh thanh tra GTVT Hà Nội nói bị giả mạo chữ ký?
Người cùng đơn tố Chánh thanh tra GTVT Hà Nội nói bị giả mạo chữ ký?

VOV.VN - Ông Bình, cán bộ Đội Thanh GTVT Thanh Xuân người được cho là cùng đứng tên kiến nghị tố Chánh Thanh tra giao thông, nói chữ ký bị giả mạo

Người cùng đơn tố Chánh thanh tra GTVT Hà Nội nói bị giả mạo chữ ký?

Người cùng đơn tố Chánh thanh tra GTVT Hà Nội nói bị giả mạo chữ ký?

VOV.VN - Ông Bình, cán bộ Đội Thanh GTVT Thanh Xuân người được cho là cùng đứng tên kiến nghị tố Chánh Thanh tra giao thông, nói chữ ký bị giả mạo

Thêm một cán bộ bị bắt giữ tại Đồng Tâm, Mỹ Đức được thả
Thêm một cán bộ bị bắt giữ tại Đồng Tâm, Mỹ Đức được thả

VOV.VN - Người vừa được thả là ông Đặng Văn Cảnh - Trưởng ban tuyên giáo huyện Mỹ Đức.

Thêm một cán bộ bị bắt giữ tại Đồng Tâm, Mỹ Đức được thả

Thêm một cán bộ bị bắt giữ tại Đồng Tâm, Mỹ Đức được thả

VOV.VN - Người vừa được thả là ông Đặng Văn Cảnh - Trưởng ban tuyên giáo huyện Mỹ Đức.

Lập khống 6 hồ sơ mua đất giá ưu đãi, 4 cán bộ bị bắt
Lập khống 6 hồ sơ mua đất giá ưu đãi, 4 cán bộ bị bắt

Nhóm cán bộ địa chính và quan chức xã bị cáo buộc lập khống hồ sơ để được mua 6 lô đất tái định cư với giá ưu đãi, rồi bán với giá cao.

Lập khống 6 hồ sơ mua đất giá ưu đãi, 4 cán bộ bị bắt

Lập khống 6 hồ sơ mua đất giá ưu đãi, 4 cán bộ bị bắt

Nhóm cán bộ địa chính và quan chức xã bị cáo buộc lập khống hồ sơ để được mua 6 lô đất tái định cư với giá ưu đãi, rồi bán với giá cao.