Cần Thơ: Làm rõ đối tượng báo bị cướp giả

Đối tượng đến trình  báo  bị cướp  hơn 2 tỷ đồng cũng  chính là thủ phạm đã dàn dựng vụ cướp

Chiều 31/5, Công an TP.Cần Thơ, cho biết  đã xác minh đối tượng đến trình  báo  bị cướp  hơn 2 tỷ đồng cũng  chính là thủ phạm đã dàn dựng vụ cướp và đến trình báo  giả với cơ quan công an huyện Ô Môn để chiếm đoạt tài sản  của một chủ tiệm vàng ở  TP. Cần Thơ.

Thông tin từ Cơ quan điều tra Công an TP. Cần Thơ, trưa ngày 30/5, Lê Thanh Hoàng, sinh năm  1982, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang đến trình báo tại Công an quận Ô Môn là mình vừa bị cướp trên 2,774 tỷ đồng tại phường Châu Văn Liêm. Số tiền trên  của  chủ tiệm vàng  tại  phường An Lạc, quận Ninh Kiều Hoàng  thuê  Hoàng đi TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bán 45,413 lượng vàng 24k và 30 lượng vàng SJC.

Sau khi nhận được tin báo, thấy đây là vụ án với số tiền bị cướp khá lớn nên Công an quận Ô Môn liền báo cho Phòng PC45 Công an TP.Cần Thơ để phối hợp xử lý. Bằng các nghiệp vụ của các trinh sát và điều tra viên, đến 8h sáng ngày 31/5 Hoàng khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần tiền để chi trả nợ nần và lợi dụng lòng tin của chủ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện ý định này, Hoàng rủ thêm Nguyễn Văn Trường (SN 1986), Lê Thanh Bạch (SN 1980), Lê Thanh Hiệp (SN 1982) và Lê Thanh Thảo (SN 1978) cùng lên kế hoạch tạo vụ cướp giả. Hiện Cơ quan điều tra Công An TP Cần Thơ  đã có quyết định tạm giữ 5 đối tượng trên để tiếp tục làm rõ vụ án./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên