Cần xử lý nghiêm các đối tượng lạm dụng danh nghĩa Hòa Hảo

Không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, thế nhưng họ lại tự biến nơi ở của mình thành “tịnh thất” tu hành, giảng đạo... làm tổn hại đến thanh danh của Phật giáo Hòa Hảo và vi phạm pháp luật.

>> Nhân dân bất bình với hoạt động tôn giáo trái phép tại Cần Thơ

Từ nhiều tháng nay, bà con lối xóm ở ấp Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, nhiều ngày đêm phải mất ăn mất ngủ bởi tiếng loa giảng đạo của hai anh em Đặng Thành Tịnh và Đặng Thành Nghĩa.

Anh Lâm Ngọc Thiệp, một tín đồ Hòa Hảo ở gần nhà Định, Nghĩa cho biết, tháng nào cũng vậy, cả hai anh em họ đều lôi kéo, tổ chức nhiều người về nhà giảng đạo; có khi đến hàng ngàn người từ nhiều địa phương kéo đến, gây mất an ninh trật tự và ô nhiễm vệ sinh môi trường, vì rác thải vứt đổ bừa bãi xuống sông rạch. Để mưu cầu vật chất, Định, Nghĩa cho quay phim, chụp ảnh con đường bê tông do bà con trong ấp đóng góp xây dựng, rồi in thành nhiều đĩa DVD đến các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, rêu rao là do bản thân tự xây dựng để làm từ thiện, nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin quyên góp tiền của cho riêng mình.

Anh Đặng Thành Tựu, có cha là Đặng Văn Thừa, chú ruột của Đặng Thành Định và Đặng Thành Nghĩa, kể: Trước đây, vì là anh em họ hàng ruột thịt nên thường xuyên đi lại, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng, mình là người thân mà cũng bị lừa nên dần dần xa lánh. Đặc biệt là từ khi cả hai nguời này tự tiện đổi họ Đặng của mình thành họ Huỳnh, bố anh đã tuyến bố là từ mặt. Anh Tựu cho biết: “Nói dóc nhiều quá. Những điều  không làm mà lại rao giảng trên băng đĩa…”

Theo ông Huỳnh Văn Vui, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Phước Thới, quận Ô Môn; hai anh em Định và Nghĩa có hộ khẩu tại địa phương; không đăng ký tín đồ Hòa Hảo, không tuân theo giáo lý của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, thế nhưng lại tự biến nơi ở của mình thành “tịnh thất” tu hành, giảng đạo... Điều này rõ rang là những hành vi sai trái, làm tổn hại đến thanh danh của Phật giáo Hòa Hảo và vi phạm pháp luật Việt Nam. Ông Huỳnh Văn Vui khẳng định: “Tôi thấy trên băng đĩa y làm những điều sai với Đức Huỳnh Giáo chủ, còn mê tín dị đoan”.

Theo cơ quan chức năng, Đặng Thành Định (tên gọi khác là Bảy Thiện, tự xưng là Huỳnh Minh Thiện), sinh năm 1968, và Đặng Văn Nghĩa, em ruột Định (tên gọi khác là Tám Thọ), tự xưng là Huỳnh Huệ Thọ, sinh năm 1972, cả hai cùng ở khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ; tự xưng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ năm 1996. Dù không phải là tín đồ Hòa Hảo, nhưng từ đó đến nay, Định và Nghĩa lấy nhà riêng của mình làm “tịnh thất” để truyền đạo trái phép.

Thậm chí, cả 2 anh em đều chưa học hết cấp 2, nhưng Định và Nghĩa đã tự tổ chức khám và điều trị, chích thuốc cho nhiều người một cách tùy tiện tại nhà. Hơn 10 năm qua, Định và Nghĩa đã tổ chức rất nhiều cuộc tụ tập đông người để truyền đạo ở TP Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực, các cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý hành chính tới 23 lần. Gần đây nhất, tối 7/2/2010, Đoàn kiểm tra các cơ quan chức năng quận Ô Môn kiểm tra nhà ở của Định và Nghĩa đã phát hiện và lập biên bản xử phạt hành chính vì chứa 20 người từ các nơi khác đến tạm trú, nhưng không có đăng ký tạm trú, lập biên bản tạm giữ gần 20.000 băng đĩa có nội dung truyền giáo sai trái, thu giữ 2 bộ máy vi tính, 2 máy in sang đĩa, cùng với 8 kg  tân dược chữa bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Trước hành vi vi phạm pháp luật cũng như làm mất thanh danh của Phật giáo Hòa Hảo; ngày 15/2/2010, Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo có công văn số 399, do Phó Trưởng ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Đương ký, khẳng định: “Đặng Thành Định và Đặng Văn Nghĩa ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ không phải là tín đồ và giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo. Những hoạt động truyền giáo của Định và Nghĩa là tự phát, sai tôn chỉ giáo lý và đường hướng hành đạo, sai Hiến chương của Giáo hội của Phật giáo Hòa Hảo, sai pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật khác có liên quan như: Luật Xuất bản, Luật Đất đai, Luật Dân sự … Nhà riêng của Định và Nghĩa tá danh “tịnh thất” không phải là cơ sở tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng Nhà nước xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những vi phạm của Định, Nghĩa”.

Ông Phan Hữu Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Ô Môn cho biết: Dù đã được chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương nhiều lần thuyết phục, giáo dục, nhưng Định và Nghĩa chưa có sự thành tâm sửa chữa, hối cải mà còn tỏ thái độ bất hợp tác, ngoan cố, bất chấp pháp luật, vu cáo, thách thức cơ quan chức năng. Hai đối tượng có hành vi chống đối gay gắt, không mở cửa cho cho đoàn kiểm tra vào kiểm tra hành chính, không ký các biên bản, không đến theo yêu cầu của cơ quan chức năng để khui tang vật niêm phong, cấu kết với bọn xấu ở nước ngoài tuyên truyền vu khống.

Trước những hành vi sai trái của Đặng Thành Định và Đặng Văn Nghĩa, dư luận ở quận Ô Môn  nói riêng và TP Cần Thơ nói chung đang mong chờ các cấp, các ngành của TP Cần Thơ kiên quyết xử lý sớm 2 đối tượng này để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước và bảo vệ sự trong sáng, chân truyền của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên