Cảnh sát hình sự Hà Nội đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm

Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phát hiện và triệt phá thành công nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm.

Sau 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung trinh sát, phát hiện và triệt phá thành công nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm.

Để đạt được kết quả tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, lực lượng cảnh sát hình sự - Công an TP đã nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Qua đó, tình hình tội phạm hình sự năm 2018 xảy ra trên địa bàn Thành phố đã giảm so với năm 2017 (xảy ra 4.396 vụ phạm pháp hình sự, giảm 410 vụ =8,5%). Tỷ lệ điều tra khám phá đạt kết quả cao, đặc biệt là điều tra các vụ trọng án (tỷ lệ điều tra chung đạt 81%, điều tra trọng án 96/97 vụ đạt 98,9%).

Cảnh sát hình sự Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá và nhấn mạnh, trong 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, bảo vệ Tết Nguyên đán 2019 vừa qua, lực lượng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức, nguy hiểm; không để hình thành và tồn tại các ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Chú trọng công tác trinh sát

Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ngay từ những tháng cuối năm 2018, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp trinh sát nhằm phát hiện và bắt giữ các ổ nhóm tội phạm hình sự, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thành phố.

“Qua 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an TP đã đạt được nhiều kết quả, nhiều mặt chỉ tiêu công tác đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao trong đợt cao điểm. Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh triệt phá 23 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 55 đối tượng, bắt và vận động đầu thú 21 đối tượng truy nã” - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP thông tin.

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP cho biết, ngày 16/12/2018, qua các biện pháp trinh sát, đơn vị đã điều tra khám phá vụ cướp giật tài sản và tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, làm rõ 6 đối tượng liên quan... Kết quả điều tra cho thấy, do cần tiền mua ma túy về sử dụng, các đối tượng bàn nhau sử dụng tiền giả đặt mua điện thoại từ các cửa hàng mua bán điện thoại, rồi mang đi bán lại lấy tiền thật để mua ma túy và chi tiêu cá nhân. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn, lập hồ sơ xử lý.

Trong chuỗi kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật tài sản, ngày 21/12/2018, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Cầu Giấy đã điều tra, triệt phá ổ nhóm cướp giật tài sản, bắt 2 đối tượng gồm Đặng Hồng Phương (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và Đặng Minh Phú (SN 1978, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã gây ra 25 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó có vụ cướp giật tài sản của chị Chu Thùy D (SN 2002, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, xảy ra ngày 23/9/2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy). Trong vụ này, các đối tượng đã dùng dao nhọn đâm chị D thương tích 72% để cướp giật tài sản.

Đánh sập nhiều nhóm tội phạm gây bức xúc trong dư luận

Thượng tá Lê Huy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP cho biết, ngoài các vụ cướp giật tài sản nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự còn tập trung khám phá nhiều vụ việc, ổ nhóm tội phạm hình sự liên quan đến cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng CSHS đặc nhiệm , Phòng CSHS - CATP Hà Nội luôn sẵn sàng bảo vệ bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cụ thể, ngày 2/1/2019, Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 3 đối tượng ở Hà Nội và TP Hải Phòng. Quá trình điều tra, được biết nhóm tội phạm lợi dung mối quan hệ quen biết từ trước, đã cấu kết với cán bộ ngân hàng M để có được thông tin khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Sau đó, các đối tượng làm giả thẻ tiết kiệm của ngân hàng và làm giả chứng minh nhân dân mang tên chủ thẻ để chiếm đoạt tiền của khách hàng...

Đáng chú ý, trong những ngày cuối năm 2018 và đầu năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập kế hoạch bắt giữ ổ nhóm đối tượng gây ra các vụ cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ Long Biên, quận Ba Đình, do Hưng “kính” cầm đầu. Cũng tại thời điểm này, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp phát hiện và điều tra triệt phá ổ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt giữ 9 đối tượng do Trịnh Thị Doan (SN 1976, trú tại phường Mai Khai, quận Hai Bà Trưng) cầm đầu.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2017 đến nay, Doan cùng đồng phạm đã nhận ghi lô đề từ hàng chục người chơi, sau đó chuyển bảng lô đề cho các đối tượng để hưởng tiền chênh lệch.

Quá trình điều tra mở rộng các vụ án nêu trên, cơ quan Công an phát hiện thêm đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, liên quan đến các đối tượng khác và đang tập trung bắt giữ, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video: “Quả đấm thép” 363 có kéo giảm tội phạm hình sự ở TP.HCM?
Video: “Quả đấm thép” 363 có kéo giảm tội phạm hình sự ở TP.HCM?

VOV.VN - Các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là 363) của Công an TP.HCM đã xử lý hơn 360 trường hợp vi phạm, kéo giảm đáng kể tội phạm hình sự.

Video: “Quả đấm thép” 363 có kéo giảm tội phạm hình sự ở TP.HCM?

Video: “Quả đấm thép” 363 có kéo giảm tội phạm hình sự ở TP.HCM?

VOV.VN - Các tổ tuần tra hỗn hợp (gọi tắt là 363) của Công an TP.HCM đã xử lý hơn 360 trường hợp vi phạm, kéo giảm đáng kể tội phạm hình sự.

Đến năm 2020, phấn đấu giảm 5% tội phạm hình sự
Đến năm 2020, phấn đấu giảm 5% tội phạm hình sự

VOV.VN -Thứ trưởng nhấn mạnh Cục Cảnh sát hình sự cần phải giảm khoảng 1500 vụ, mỗi ngày giảm hơn 4 vụ và phấn đấu đến năm 2020 giảm 5% tội phạm hình sự. 

Đến năm 2020, phấn đấu giảm 5% tội phạm hình sự

Đến năm 2020, phấn đấu giảm 5% tội phạm hình sự

VOV.VN -Thứ trưởng nhấn mạnh Cục Cảnh sát hình sự cần phải giảm khoảng 1500 vụ, mỗi ngày giảm hơn 4 vụ và phấn đấu đến năm 2020 giảm 5% tội phạm hình sự.