Cao Bằng: Siết chặt kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép sau Tết Nguyên đán

VOV.VN - Sau Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng, nòng cốt là bộ đội biên phòng tiếp tục duy trì lực lượng để kịp thời ngăn chặn tình trạng công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tại các khu vực biên giới, lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ và tiếp nhận hơn 1.600 trường hợp người dân xuất nhập cảnh trái phép. Từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, đã có hơn 60 người có hành vi xuất nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. Sau những ngày nghỉ tết, dự báo người vượt biên trái phép để tìm kiếm việc làm ở cả hai phía gia tăng, không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn khiến nguy cơ dịch có thể lây lan.

Lực lượng chức năng, nòng cốt là Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tiếp tục duy trì công tác tuần tra, chốt chặn trên toàn tuyến biên giới nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng trên.

Thượng tá Bế Xuân Chiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cho biết, hiện đơn vị đang tập trung làm tốt công tác kiểm soát các đường mòn, lối mở, nhất là các đường mòn khu vực biên giới. Cùng với đó, Đồn đã phối hợp cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương, các xã biên giới làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân, từ trước đã cho người dân ký cam kết không tham gia hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời, triển khai các hòm thư tố giác công dân xuất, nhập cảnh trái phép. Tại các hòm thư gắn số điện thoại của đồn và chính quyền, khi có trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, người dân đều kịp thời thông báo cho bộ đội Biên phòng hoặc chính quyền xã./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạo điều kiện nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam về nước
Tạo điều kiện nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam về nước

VOV.VN - Tại Công văn số 450/VPCP-QHQT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân về nước.

Tạo điều kiện nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam về nước

Tạo điều kiện nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam về nước

VOV.VN - Tại Công văn số 450/VPCP-QHQT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý chủ trương tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân về nước.

TP.HCM phát hiện thêm 17 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron
TP.HCM phát hiện thêm 17 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố vừa phát hiện thêm 17 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron. Như vậy, tính đến chiều nay (15/1), thành phố đã phát hiện tổng cộng 30 ca mắc Covid-19 mang biến chủng này.

TP.HCM phát hiện thêm 17 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron

TP.HCM phát hiện thêm 17 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố vừa phát hiện thêm 17 ca nhập cảnh nhiễm biến chủng Omicron. Như vậy, tính đến chiều nay (15/1), thành phố đã phát hiện tổng cộng 30 ca mắc Covid-19 mang biến chủng này.

Người nhập cảnh vào tỉnh Ninh Thuận phải tự theo dõi sức khoẻ trong 3 ngày
Người nhập cảnh vào tỉnh Ninh Thuận phải tự theo dõi sức khoẻ trong 3 ngày

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có công văn về công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh.

Người nhập cảnh vào tỉnh Ninh Thuận phải tự theo dõi sức khoẻ trong 3 ngày

Người nhập cảnh vào tỉnh Ninh Thuận phải tự theo dõi sức khoẻ trong 3 ngày

VOV.VN - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có công văn về công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh.