Cấp căn cước cho người dân tại Cao Bằng: “Làm hết việc, không làm hết giờ”

VOV.VN - Cao Bằng đặt mục tiêu đến trước ngày 3/9/2024 sẽ hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để Luật Căn cước 2023 triển khai vào cuộc sống.

Công an tỉnh Cao Bằng đang tập trung tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật thực hiện cấp căn cước cho công dân. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã đạt 100% kế hoạch, giúp Luật Căn cước 2023 đi vào cuộc sống thuận lợi hơn.

Để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước cho người dân, Công an huyện Hạ Lang đã huy động nhân lực, thiết bị triển khai với phương châm “làm hết việc, không làm hết giờ”. Tại các địa điểm thu nhận hồ sơ, phụ huynh cùng các em nhỏ từ 6 - 14 tuổi được lực lượng công an hướng dẫn các bước cập nhật thông tin, cung cấp các dữ liệu sinh trắc học như vân tay, mống mắt, nhận diện khuôn mặt... 

Là huyện biên giới khó khăn với đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nên lực lượng công an đã cùng chính quyền các xã và cán bộ các xóm, bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn hay những ngày chợ phiên,... giúp người dân hiểu rõ quyền, lợi ích khi làm căn cước.

Chị Hoàng Thị Phượng, đưa con đến làm thủ tục cấp căn cước tại Bộ phận một cửa, Công an huyện Hạ Lang, cho biết, tại các điểm cấp căn cước còn được bố trí nước uống, bánh kẹo phục vụ nhân dân. Ban đầu, chị nghĩ các cháu còn nhỏ chưa cần làm căn cước, nhưng sau thời gian được tuyên truyền, chị đã hiểu được cấp căn cước sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi cho gia đình, từ giờ sẽ không phải mang theo giấy khai sinh hay phải đi xin xác nhận các giấy tờ khác cho con.

"Các cháu có đi đâu hay làm các thủ tục hành chính, đi lại, học tập, khám chữa bệnh,… sẽ không cần phải mang theo nhiều loại giấy tờ nữa. Cả xóm tôi ai cũng cho con đi làm hết", chị Hoàng Thị Phượng cho biết.

Huyện Hạ Lang đang là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước khi vượt tiến độ hơn 1 tháng so với kế hoạch. Hiện 100% công dân từ 0 - 6 tuổi; trên 96% công dân từ 6 – 14 tuổi và gần 100% công dân trên 14 tuổi tại Hạ Lang đã tiến hành các thủ tục cấp căn cước. 

Thượng tá Nguyễn Thắng Lợi, Trưởng Công an huyện Hạ Lang cho biết, để đạt được kết quả này, Công an huyện Hạ Lang đã chủ động rà soát số trẻ trong độ tuổi 0 – 14 tuổi, cập nhật thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” để bảo đảm việc thu nhận, cấp căn cước được nhanh chóng, thuận lợi.

“Trong đợt cao điểm cấp căn cước vừa qua đã có trên 80% người dân tự thực hiện đăng ký hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Sau khi Luật Căn cước có hiệu lực, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng về máy móc, thiết bị, nguồn lực tiến hành cấp căn cước lưu động 3 ca/ngày tại các xã, xóm trên địa bàn huyện trong khoảng thời gian từ 7h đến 22h, phục vụ nhân dân kể cả các ngày nghỉ cuối tuần và những ngày nghỉ lễ”, Thượng tá Nguyễn Thắng Lợi cho biết.

Không chỉ tại huyện Hạ Lang, công tác cấp căn cước cho người dân đã được lực lượng Công an Cao Bằng tập trung triển khai từ sớm. Ngoài việc cấp căn cước tập trung tại Bộ phận một cửa của Công an huyện, các đơn vị còn triển khai lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là với các địa bàn vùng sâu, vùng xa để người dân hiểu và nắm rõ quy định cũng như cách thức triển khai. 

Thượng tá Nguyễn Trung Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, để việc cấp căn cước cho công dân được thuận tiện nhất, đơn vị đã tham mưu phương án nhằm bảo đảm điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ, nhất là với các đơn vị ở các huyện vùng sâu, điều kiện hạ tầng còn nhiều khó khăn. Đồng thời, chủ động kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu chuyên ngành… nhằm đảm bảo việc triển khai nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Đơn vị cũng bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị trong triển khai thực hiện…

“Với quyết tâm hoàn thành việc cấp thẻ căn cước cho công dân theo lộ trình, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và các huyện, thành phố chủ động tham mưu thành lập các tổ lưu động phục cấp căn cước cho công dân triển khai 3 ca/ngày cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo tinh thần “Làm hết việc, không làm hết giờ”. Bên cạnh việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công, lực lượng cũng hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 để làm các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất”, Thượng tá Nguyễn Trung Hòa cho biết.

Cao Bằng đặt mục tiêu đến trước ngày 3/9/2024 sẽ hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để Luật Căn cước 2023 triển khai vào cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người gốc Việt không quốc tịch được cấp căn cước nhờ luật mới
Nhiều người gốc Việt không quốc tịch được cấp căn cước nhờ luật mới

VOV.VN - Sáng 23/8, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp, giải đáp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Công an TP.HCM thông tin, nhiều người gốc Việt không xác định được quốc tịch, sẽ được cấp căn cước nhờ luật mới.

Nhiều người gốc Việt không quốc tịch được cấp căn cước nhờ luật mới

Nhiều người gốc Việt không quốc tịch được cấp căn cước nhờ luật mới

VOV.VN - Sáng 23/8, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp, giải đáp thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Công an TP.HCM thông tin, nhiều người gốc Việt không xác định được quốc tịch, sẽ được cấp căn cước nhờ luật mới.

Cấp thẻ căn cước cho người tàn tật, lang thang cơ nhỡ tại TP.HCM
Cấp thẻ căn cước cho người tàn tật, lang thang cơ nhỡ tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (4/8), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cấp thẻ căn cước cho 117 người có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Thủ Đức.

Cấp thẻ căn cước cho người tàn tật, lang thang cơ nhỡ tại TP.HCM

Cấp thẻ căn cước cho người tàn tật, lang thang cơ nhỡ tại TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (4/8), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cấp thẻ căn cước cho 117 người có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Thủ Đức.

Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước công dân cũ có bị phạt?
Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước công dân cũ có bị phạt?

Nhiều người dân đi làm thẻ căn cước mới nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do, điều này có trái quy định?

Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước công dân cũ có bị phạt?

Làm căn cước mới nhưng cố tình không nộp căn cước công dân cũ có bị phạt?

Nhiều người dân đi làm thẻ căn cước mới nhưng vẫn cố tình giữ lại căn cước công dân cũ vì nhiều lý do, điều này có trái quy định?