Cha ruột bạo hành con trai ở Bình Dương gây xôn xao đã bị xử phạt

VOV.VN - Lãnh đạo UBND phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã làm việc với người cha có hành vi bạo hành con trai ruột trong video gây xôn xao mạng xã hội.

Chiều nay, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh người đàn ông nhốt đứa bé vào lồng sắt. Sau đó, người này dùng cây đánh liên tiếp khiến cháu bé khóc thét.

Video được người dân quay lại, đăng tải mạng xã hội. Video chia sẻ khiến cộng đồng mạng xôn xao, đề nghị công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua tìm hiểu, người đàn ông bạo hành bé trai tên là Hoàng Nam (cha ruột của cháu bé). Hiện ông cùng 3 con nhỏ (2, 3 và 4 tuổi) thuê trọ tại khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Giao cho biết, nhận được tin báo, cán bộ và công an phường đã đến tận nơi ông này sinh sống để tìm hiểu sự việc. Hiện cháu bé bị đánh không có thương tích, sức khỏe ổn định. 

Tối nay, công an phường mời ông Nam lên trụ sở làm việc, đồng thời yêu cầu ông ký cam kết không được đánh con. Công an cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Nam. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, 2 vợ chồng ông Nam làm công nhân. Sau đó, dịch COVID-19 bùng phát công ty ngưng sản xuất nên vợ chồng ông cũng mất việc làm. Hết dịch, vợ ông đi xuất khẩu lao động ở Ai Cập để kiếm tiền gửi về cho ông nuôi con nhưng hiện tại đã cắt đứt liên lạc. 

Giờ đây, hàng ngày ông cho 3 bé nhỏ vào lồng bằng sắt gắn sau xe máy chở đi bán vé số.

Trước hoàn cảnh này, lãnh đạo UBND phường đã động viên ông cho các bé được đi học miễn phí. Thế nhưng, ông không đồng ý mà muốn các con đi cùng mình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo hành mẹ ruột chỉ vì mẹ không chịu… ăn cháo!
Bạo hành mẹ ruột chỉ vì mẹ không chịu… ăn cháo!

VOV.VN - Chỉ vì mẹ ruột của mình không chịu ăn cháo, người đàn ông đã dùng tay, dép nhựa đánh vào đầu, người của mẹ mình làm cụ bà 81 tuổi bị thương. Hậu quả là người đàn ôn này vừa bị Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Bạo hành mẹ ruột chỉ vì mẹ không chịu… ăn cháo!

Bạo hành mẹ ruột chỉ vì mẹ không chịu… ăn cháo!

VOV.VN - Chỉ vì mẹ ruột của mình không chịu ăn cháo, người đàn ông đã dùng tay, dép nhựa đánh vào đầu, người của mẹ mình làm cụ bà 81 tuổi bị thương. Hậu quả là người đàn ôn này vừa bị Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Vụ bé gái bị bạo hành ở TP.HCM: Gia đình kháng cáo bản án với người cha ruột
Vụ bé gái bị bạo hành ở TP.HCM: Gia đình kháng cáo bản án với người cha ruột

VOV.VN - Liên quan vụ án “dì ghẻ” hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong tại TP.HCM, gia đình bị hại đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái - cha ruột của bé gái. 

Vụ bé gái bị bạo hành ở TP.HCM: Gia đình kháng cáo bản án với người cha ruột

Vụ bé gái bị bạo hành ở TP.HCM: Gia đình kháng cáo bản án với người cha ruột

VOV.VN - Liên quan vụ án “dì ghẻ” hành hạ bé gái 8 tuổi đến tử vong tại TP.HCM, gia đình bị hại đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái - cha ruột của bé gái. 

Áp giải "dì ghẻ" và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong đến tòa
Áp giải "dì ghẻ" và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong đến tòa

VOV.VN - Hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị xét xử về tội bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Nhiều người dân tập trung rất đông trước cổng Tòa án nhân dân TP.HCM.

Áp giải "dì ghẻ" và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong đến tòa

Áp giải "dì ghẻ" và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong đến tòa

VOV.VN - Hai bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị xét xử về tội bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong. Nhiều người dân tập trung rất đông trước cổng Tòa án nhân dân TP.HCM.