Chém con nợ nhập viện, lĩnh án 14 năm tù

VOV.VN -Không đòi được tiền, Thu đã vu khống con nợ ngoại tình và trong cơn tức giận đã dùng dao chém chị này nhập viện.

TAND TP Hà Nội ngày 15/1 đưa Nguyễn Xuân Thu (SN 1955, trú tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử về tội Giết người.

Theo cáo buộc của Viện Kiểm sát, chị Lý Thị Xuân (xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội) nợ Thu một món tiền. Ngày 18/7/2012, Thu gọi điện và hẹn chị Xuân gặp để nói chuyện về món nợ. Gặp nhau, hai bên đã xảy ra to tiếng về chuyện tiền nong, tiền không đòi được, Thu còn mang thêm cơn giận trong người.

Chính vì giận mà ngay sau đó, Thu đã gọi điện cho chồng chị Xuân nói khống rằng, vừa thấy chị Xuân vào nhà nghỉ cùng bạn trai.

Bị cáo Thu tại phiên tòa

Nghe Thu nói vậy, chồng chị Xuân gọi vợ, đồng thời gọi điện cho Thu đến làm chứng cho đủ “ba mặt một lời”.

Khi nghe Thu nói khống trước mặt chồng, chị Xuân uất ức cầm chén nước ném Thu. Thu cũng không vừa, cầm mũ cối vụt lại chị Xuân rồi đứng dậy ra về.

Bị chồng mắng nhiếc vì lời vu khống, chị Xuân đi xe máy sang nhà Thu. Đến nơi, chị Xuân vừa chửi vừa dọa sẽ chết tại nhà Thu để anh này phải ân hận suốt đời. Thấy vậy, Thu nói với chị Xuân: “Nếu cô chết ở nhà tôi, tôi cũng sang nhà cô chết”.

Nói xong, Thu xuống bếp lấy một chai nhựa đựng thuốc trừ sâu rồi đi xe máy sang nhà chị Xuân. Thấy cửa cổng khóa, Thu trèo cổng, vào trong sân nhà, lấy một con dao rựa để sẵn ở đấy rồi phá khóa cửa.

Thấy Thu đến nhà mình, chị Xuân cũng lao theo. Vào đến sân nhà, thấy Thu, chị Xuân văng lời chửi bới. Tiện con dao trong tay, Thu cầm dao chém chị Xuân liên tiếp khiến chị này gục xuống sân nhà.

Ngay sau đó, Thu cầm chai thuốc lên định uống để tự vẫn thì được hàng xóm của chị Xuân sang căn ngăn kịp thời. Chị Xuân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với thương tật 48%. Ngay sau sự việc, cơ quan công an đã bắt giữ Thu để làm rõ hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Xét hành vi phạm tội của Thu mang tính côn đồ, cần phải tách ra khởi đời sống xã hội một thời gian, HĐXX tuyên phạt Thu 14 năm tù giam về tội Giết người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ trộm chó tông xe khiến bảo vệ dân phố nhập viện
Kẻ trộm chó tông xe khiến bảo vệ dân phố nhập viện

VOV.VN -Nhóm đối tượng trộm chó đã đâm xe vào tổ công tác và rút kiếm đe dọa tổ an ninh của thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Kẻ trộm chó tông xe khiến bảo vệ dân phố nhập viện

Kẻ trộm chó tông xe khiến bảo vệ dân phố nhập viện

VOV.VN -Nhóm đối tượng trộm chó đã đâm xe vào tổ công tác và rút kiếm đe dọa tổ an ninh của thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Chém nhau trong bàn nhậu, 3 người nhập viện
Chém nhau trong bàn nhậu, 3 người nhập viện

VOV.VN - Do mâu thuẫn lúc nhậu, cả 3 người dùng dao hỗn chiến khiến tất cả phải nhập viện.

Chém nhau trong bàn nhậu, 3 người nhập viện

Chém nhau trong bàn nhậu, 3 người nhập viện

VOV.VN - Do mâu thuẫn lúc nhậu, cả 3 người dùng dao hỗn chiến khiến tất cả phải nhập viện.

Truy sát tại quán vịt, 1 người nhập viện
Truy sát tại quán vịt, 1 người nhập viện

VOV.VN -Do mâu thuẫn, anh Quảng cầm chai bia đánh vào đầu Lợi chảy máu. Hành vi này dẫn tới cuộc truy sát khiến Quảng nhập viện.

Truy sát tại quán vịt, 1 người nhập viện

Truy sát tại quán vịt, 1 người nhập viện

VOV.VN -Do mâu thuẫn, anh Quảng cầm chai bia đánh vào đầu Lợi chảy máu. Hành vi này dẫn tới cuộc truy sát khiến Quảng nhập viện.

Tạt a xít kinh hoàng, ít nhất 5 người nhập viện
Tạt a xít kinh hoàng, ít nhất 5 người nhập viện

Một vụ tạt a xít kinh hoàng vừa xảy ra vào trưa 3/11 khiến ít nhất 5 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tạt a xít kinh hoàng, ít nhất 5 người nhập viện

Tạt a xít kinh hoàng, ít nhất 5 người nhập viện

Một vụ tạt a xít kinh hoàng vừa xảy ra vào trưa 3/11 khiến ít nhất 5 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.