Chiếm đoạt hàng trăm triệu bằng thủ đoạn lừa đảo mua sắt phế liệu

VOV.VN - Phạm Văn An dùng thủ đoạn đặt hàng mua bán sắt thép phế liệu, lừa đảo 2 người chuyên buôn bán phế liệu ở Hải Dương và Quảng Ninh, chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn An (SN 1998 ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm nhận được hai đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1984 ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và anh Nguyễn Văn Kiên (SN 1987 ở phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về việc có một đối tượng liên hệ đặt mua sắt phế liệu cho Công ty TNHH thép Hòa Phát nhưng không thanh toán tiền hàng, chiếm đoạt tổng số tiền 400.436.00 đồng.

Thủ đoạn của đối tượng là sau khi liên hệ với các chủ buôn bán sắt thép phế liệu với danh nghĩa mua cho Công ty TNHH thép Hòa Phát. Nhưng thực chất đối tượng An cũng chỉ là người buôn bán thông thường.

Trong quá trình làm ăn, An biết được rằng, công ty TNHH thép Hòa Phát thường mua số lượng lớn sắt thép phế liệu, có giá thường cao hơn giá thị trường. Tuy nhiên, muốn bán sắt phế liệu vào Công ty thép Hòa Phát thì phải thông qua các Công ty đã ký kết hợp đồng từ trước.

Do vậy, An đã tìm kiếm xin được số điện thoại của quản lý hai Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán sắt với Công ty thép Hòa Phát để liên hệ giới thiệu mình là người có sắt phế liệu muốn bán. Sau khi đạt được thỏa thuận về giá mua bán, An hướng dẫn 2 chủ vựa phế liệu ở Hải Dương và Quảng Ninh chuyển hàng đến rồi yêu cầu chụp sổ đăng ký xe ô tô chuyển hàng và phiếu cân hàng vào Công ty thép Hòa Phát.

Nhận được giấy tờ trên thì An gửi cho hai quản lý của hai Công ty ký kết hợp đồng mua bán sắt thép với Công ty thép Hòa Phát để yêu cầu thanh toán tiền hàng theo giá đã thỏa thuận. Với phương thức thủ đoạn như vậy, An đã chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 400.436.000 đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Văn Lâm thụ lý. Công an huyện Văn Lâm cũng thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của Phạm Văn An để nhân dân nắm được. Đồng thời ai là bị hại của đối tượng trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù

Bích Thủy tự giới thiệu mình là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, có quen biết Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp và nhận 300 triệu đồng để giúp trúng thầu nhưng sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Youtuber "Bích Thủy TV" lĩnh án 8 năm tù

Bích Thủy tự giới thiệu mình là phóng viên Đài Truyền hình TP.HCM, có quen biết Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp và nhận 300 triệu đồng để giúp trúng thầu nhưng sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng và khám xét nơi ở một đối tượng làm giả “sổ đỏ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị bị bắt
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị bị bắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Hồ Thị Hương Loan (34 tuổi), trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Loan từng làm Phó Giám đốc Phòng Giao dịch một Ngân hàng đã cho nghỉ việc từ năm ngoái.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị bị bắt

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một cựu cán bộ ngân hàng ở Quảng Trị bị bắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Hồ Thị Hương Loan (34 tuổi), trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Loan từng làm Phó Giám đốc Phòng Giao dịch một Ngân hàng đã cho nghỉ việc từ năm ngoái.

Triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 300 nạn nhân
Triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 300 nạn nhân

VOV.VN - Từ tháng 9/2022 đến nay, Huỳnh Lương Bằng, Lương Minh Tín cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.

Triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 300 nạn nhân

Triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 300 nạn nhân

VOV.VN - Từ tháng 9/2022 đến nay, Huỳnh Lương Bằng, Lương Minh Tín cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 770 triệu đồng của khoảng 300 nạn nhân có nhu cầu chuyển tiền từ thẻ tín dụng sang thẻ ATM để rút tiền mặt.