Chủ tịch xã giả chữ ký để nhận đất rồi đem bán

VOV.VN - Khi còn giữ chức chủ tịch xã, ông Phúc làm giả giấy ủy quyền, ký giả chữ ký của chủ đất để nhận đất nền nhà ở khu đô thị tại TP Cà Mau, rồi bán cho người khác để thu lợi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Hạnh Phúc (48 tuổi, Phó trưởng Phòng Kinh tế TP. Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ông Phúc đã làm giả giấy ủy quyền, ký giả chữ ký của chủ đất để nhận đất nền nhà ở Khu đô thị N.H (xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau). Sau đó, ông Phúc bán cho người khác vào năm 2021 để thu lợi. Thời điểm này, ông Phúc đang giữ chức Chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm.

Trước đó, vợ chồng ông T.X.V. (ở ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau) có diện tích đất bị giải tỏa trong Khu đô thị N.H. Người này thực hiện quyền đổi đất với công ty nhưng không nhận được nền theo thỏa thuận.

Đại diện Khu đô thị N.H thông báo cho vợ chồng ông V. biết, phần đất hoán đổi trên được vợ chồng ông làm giấy ủy quyền cho người khác lấy 3 nền nhà và đã được thực hiện.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, vợ chồng ông T.X.V. có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Hạnh Phúc và nhiều người khác về hành vi làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm sổ đỏ giả để lừa đảo, cả bố mẹ và con gái đều phải ngồi tù
Làm sổ đỏ giả để lừa đảo, cả bố mẹ và con gái đều phải ngồi tù

VOV.VN - Chiều nay 25/7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Kỷ (SN 1957) 12 năm tù, Võ Thị Trinh (SN 1963, vợ bị cáo Kỷ) 14 năm tù và con gái Lê Thị My Chi (SN 1992), cùng ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 17 năm tù về các tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”.

Làm sổ đỏ giả để lừa đảo, cả bố mẹ và con gái đều phải ngồi tù

Làm sổ đỏ giả để lừa đảo, cả bố mẹ và con gái đều phải ngồi tù

VOV.VN - Chiều nay 25/7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Kỷ (SN 1957) 12 năm tù, Võ Thị Trinh (SN 1963, vợ bị cáo Kỷ) 14 năm tù và con gái Lê Thị My Chi (SN 1992), cùng ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu 17 năm tù về các tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”.

Nghệ An: Lừa đảo 13 xe ô tô mang đi cầm cố để đầu tư tiền ảo
Nghệ An: Lừa đảo 13 xe ô tô mang đi cầm cố để đầu tư tiền ảo

VOV.VN - Chiều 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra khám phá, bắt giữ đối tượng thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Nghệ An: Lừa đảo 13 xe ô tô mang đi cầm cố để đầu tư tiền ảo

Nghệ An: Lừa đảo 13 xe ô tô mang đi cầm cố để đầu tư tiền ảo

VOV.VN - Chiều 28/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa điều tra khám phá, bắt giữ đối tượng thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Dùng bill chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Dùng bill chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Hoà An, quận Cẩm Lệ bắt giữ đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dùng bill chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Dùng bill chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Hoà An, quận Cẩm Lệ bắt giữ đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.