Chứa gái mại dâm, chủ quán cà phê lĩnh án tù

Bị cáo Võ Thị Thanh Hoa (SN 1964, trú thôn Xuân Trung, xã Diên Xuân, Diên Khánh) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm.

Sáng 17/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Võ Thị Thanh Hoa. Ngoai ta, còn phạt bổ sung 5 triệu đồng và tịch thu sung công quỹ 1 triệu đồng.

Chiều 5/12/2011, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Diên Khánh kiểm tra hành chính tại quán cà phê – karaoke của Hoa ở thôn Xuân Trung, xã Diên Xuân, Diên Khánh phát hiện bắt quả tang 2 gái mại dâm đang bán dâm cho khách.

Qua điều tra xác minh, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2011, nhằm lôi kéo khách và tăng thu nhập Hoa đã tổ chức cho các gái bán dâm thực hiện việc mua bán dâm tại quán của mình nhiều lần. Tiền mua bán dâm do khách và gái bán dâm tự thỏa thuận, mỗi lần bán dân Hoa phát bao cao su và thu của gái bán dâm 40.000 đồng tiền phòng.

Đến thời điểm bị bắt, Hoa khai nhận đã thu tiền phòng của các gái bán dâm khoảng 1 triệu đồng.

Xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục nên tòa đã tuyên mức án trên./.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên