Chưa phát hiện cán bộ, công chức liên quan tới vụ “gái gọi nghìn đô”

Kết quả điều tra đến nay chưa phát hiện thấy có cán bộ, công chức Nhà nước liên quan đến hành vi môi giới mại dâm và tham gia mua, bán dâm

Ngày 25/5, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Hà Nội tiến hành triệt phá tổ chức môi giới mại dâm dưới hình thức đường dây gái gọi hạng sang tại địa bàn TP Hà Nội, TP HCM do đối tượng Trần Đức Thùy Liên và Huỳnh Xuân Hùng (Bích Hà/Hà “pê đê”) cầm đầu.

Các “má mì” bị khởi tố bị can.

Thông tin chính thức về vụ án này, Thiếu tướng Hồ Sỹ trưởng Cục Tiến - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, từ cuối năm 2014, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện có một đường dây gái gọi hạng sang hoạt động liên tỉnh TP HCM - Hà Nội do các đối tượng Trần Đức Thùy Liên và Huỳnh Xuân Hùng (Bích Hà/Hà “pê đê”) cấu kết với nhau tuyển lựa gái bán dâm giá cao để khi khách mua dâm có nhu cầu sẽ điều đi bán dâm tại các địa điểm do khách mua dâm lựa chọn hoặc đi bán dâm theo hình thức “sex tour”.

Trong số gái bán dâm trong đường dây này, có một số là người mẫu, diễn viên, người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi sắc đẹp.

Là quản lý và điều hành tại các quán bar, karaoke, Liên và Hùng lợi dụng việc này để hoạt động môi giới mại dâm. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Liên và Hùng sẽ điều gái đi bán dâm theo yêu cầu. Phần lớn người mua dâm là khách du lịch, trong đó có cả việt kiều, người nước ngoài và một số thanh niên ăn chơi đua đòi.

Ngày 25/5, Cục Cảnh sát hình sự đã đồng loạt bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm ở 2 khách sạn tại Quảng Ninh và Hà Nội.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can là Trần Đức Thùy Liên, Huỳnh Xuân Hùng và Đoàn Thị Ngọc Minh về hành vi môi giới mại dâm và xử phạt vi phạm hành chính đối với những người mua, bán dâm theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra đến nay chưa phát hiện thấy có cán bộ, công chức Nhà nước liên quan đến hành vi môi giới mại dâm và tham gia mua, bán dâm trong đường dây này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ để sớm đưa các đối tượng ra xét xử công khai trước pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng điều hành đường dây “gái gọi” cao cấp
Khởi tố đối tượng điều hành đường dây “gái gọi” cao cấp

Hoàng “mẫu” là đối tượng cầm đầu một đường dây “gái gọi” quy mô lớn, trong đó có một số là “người mẫu” đoạt danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc.

Khởi tố đối tượng điều hành đường dây “gái gọi” cao cấp

Khởi tố đối tượng điều hành đường dây “gái gọi” cao cấp

Hoàng “mẫu” là đối tượng cầm đầu một đường dây “gái gọi” quy mô lớn, trong đó có một số là “người mẫu” đoạt danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc.

Phá đường dây 'gái gọi' là người mẫu, diễn viên
Phá đường dây 'gái gọi' là người mẫu, diễn viên

Đường dây gái gọi cao cấp do Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng “mẫu”, SN 1981, ở quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cầm đầu.

Phá đường dây 'gái gọi' là người mẫu, diễn viên

Phá đường dây 'gái gọi' là người mẫu, diễn viên

Đường dây gái gọi cao cấp do Nguyễn Văn Hoàng (Hoàng “mẫu”, SN 1981, ở quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cầm đầu.

Triệt phá đường dây “gái gọi” ở TPHCM
Triệt phá đường dây “gái gọi” ở TPHCM

VOV.VN -Chỉ cần khách điện thoại, Hạnh sẽ bố trí đàn em chở gái mại dâm đến chỗ hẹn là nhà nghỉ, hoặc khách sạn theo yêu cầu của khách.

Triệt phá đường dây “gái gọi” ở TPHCM

Triệt phá đường dây “gái gọi” ở TPHCM

VOV.VN -Chỉ cần khách điện thoại, Hạnh sẽ bố trí đàn em chở gái mại dâm đến chỗ hẹn là nhà nghỉ, hoặc khách sạn theo yêu cầu của khách.

Cạm bẫy “gái gọi” zalo
Cạm bẫy “gái gọi” zalo

Chỉ cần chiếc smart phone, các cô gái “bán hoa” có thể truy cập zalo, đăng thông tin, hình ảnh “chào hàng” mà không cần mất phí môi giới.

Cạm bẫy “gái gọi” zalo

Cạm bẫy “gái gọi” zalo

Chỉ cần chiếc smart phone, các cô gái “bán hoa” có thể truy cập zalo, đăng thông tin, hình ảnh “chào hàng” mà không cần mất phí môi giới.