Clip ghi lại cảnh cô gái đi xe Vision bị cướp điện thoại IPhone XS max trên quốc lộ

VOV.VN - Người đàn ông áp sát, cướp chiếc điện thoại của cô gái, sau đó tăng ga bỏ chạy. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera hành trình ghi lại.

Ngày 3/3, một đoạn clip ghi lại diễn biến một vụ cướp được đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc được cho là xảy ra tại địa bàn thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin được đăng tải, sự việc xảy ra vào khoảng 7h11' ngày 3/3. Thời điểm này một cô gái đi chiếc xe máy hiệu Vision, lưu thông trên quốc lộ 46, đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên.

Khi đi qua khu vực Ban chỉ huy quân sự huyện Hưng Nguyên, gần Bệnh viện huyện Hưng Nguyên thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Sirius áp sát phía sau. Người đàn ông này nhanh tay cướp chiếc điện thoại của cô gái này để trong hộc phía trước xe máy. Sau khi cướp thành công, người đàn ông tăng ga bỏ chạy.

Cô gái bị cướp chiếc điện thoại liền đuổi theo tên cướp, đồng thời tri hô để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi đuổi được một đoạn đường, cô gái này đã bị ngã xe dẫn đến xây xước trên cơ thể. Tên cướp cũng bỏ chạy.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, hành động của tên cướp hết sức liều lĩnh và bày tỏ sự thương cảm với cô gái vừa bị cướp tài sản, vừa bị ngã xe chấn thương.

Khoảng 10h cùng ngày, Công an huyện Hưng Nguyên nhận được đơn Trình báo của chị T.T.N.A (SN 1995, trú tại thành phố Vinh) về việc bị một nam thanh niên cướp giật 1 điện thoại IPhone XS max.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Nguyên đã tổ chức nhiều mũi trinh sát để rà soát, dựng lên đối tượng và truy tìm đối tượng theo đặc điểm nhận dạng của bị hại. Khoảng 1 giờ sau, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh (SN 2003, trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên).

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận do đang cần tiền nên lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của bị hại, đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người đi đường để bán lấy tiền tiêu xài.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hồi 100 tỷ đồng trong vụ “Tham ô tài sản” tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Thu hồi 100 tỷ đồng trong vụ “Tham ô tài sản” tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng

VOV.VN - Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ là hơn 100 tỷ đồng trên tổng số 136 tỷ đồng mà các đối tượng đã “rút ruột” từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Thu hồi 100 tỷ đồng trong vụ “Tham ô tài sản” tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Thu hồi 100 tỷ đồng trong vụ “Tham ô tài sản” tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng

VOV.VN - Tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ là hơn 100 tỷ đồng trên tổng số 136 tỷ đồng mà các đối tượng đã “rút ruột” từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng
Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Hữu Phúc thường xuyên qua Campuchia để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, đối tượng về lại Việt Nam để thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản.

Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng

Sang Campuchia đánh bạc thua hết tiền, về Việt Nam trộm cắp tài sản 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Hữu Phúc thường xuyên qua Campuchia để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, đối tượng về lại Việt Nam để thực hiện các vụ đột nhập trộm cắp tài sản.

Giám đốc và thuộc cấp lập hồ sơ giả để tham ô tài sản
Giám đốc và thuộc cấp lập hồ sơ giả để tham ô tài sản

VOV.VN - Ngày 25/2, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội tham ô tài sản.

Giám đốc và thuộc cấp lập hồ sơ giả để tham ô tài sản

Giám đốc và thuộc cấp lập hồ sơ giả để tham ô tài sản

VOV.VN - Ngày 25/2, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội tham ô tài sản.