Cô gái giết người bằng trà sữa bơm thuốc độc bị tuyên Tử hình

VOV.VN - Bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1995, Kiến Xương, Thái Bình) bị tuyên án tử hình vì bơm thuốc độc vào trà sữa làm 1 nữ điều dưỡng tử vong.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử vụ án Giết người, với bị cáo là Lại Thị Kiều Trang (SN 1995, Kiến Xương, Thái Bình). Đây là bị cáo đã gây xôn xao dư luận khi lên kế hoạch sát hại "tình địch" bằng trà sữa, khiến 1 nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, Bồ Xuyên, Thái Bình - nữ điều dưỡng Bệnh viện Phổi Thái Bình) tử vong.

Tại tòa, bị cáo Trang khai có mối quan hệ tình cảm với anh rể là Phạm Văn Quyền (31 tuổi). Khi anh Quyền cắt đứt mối quan hệ, Trang muốn tự tử. Cuối năm 2019, Trang lên mạng đặt mua 1 lít Xyanua định dùng để tự sát. Tuy nhiên, thấy anh Quyền có nhiều hành động yêu thương, chăm sóc vợ là chị Y. nên bị cáo nổi cơn ghen tuông, muốn ra tay sát hại chị Y.

bi cao.jpg

Bị cáo Lại Thị Kiều Trang tại phiên xét xử. (Ảnh: H.N)

Biết chị Y. làm việc ở Bệnh viện Phổi Thái Bình nên Trang đã mua 6 cốc trà sữa, bơm chất Xyanua vào 4 cốc rồi gửi đến nơi chị Y. làm việc. 

Chị Y. chưa kịp uống, trà sữa vẫn để trong tủ lạnh của bệnh viện thì đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị H. nhìn thấy các cốc trà sữa. Chị H. lấy ra uống được vài ngụm thì thấy có mùi lạ nên chạy vào nhà vệ sinh định nhổ ra. Nhưng chất độc đã ngấm và nạn nhân tử vong sau đó.

Khi được HĐXX hỏi vì sao bơm độc vào trà sữa, bị cáo Trang trả lời: "Do mong muốn được tự do đi lại, yêu đương với anh Quyền nên mới làm vậy". Bị cáo khai khi ra tay cũng không nghĩ gì nhiều, bị cáo đã bơm toàn bộ số Xyanua mua được vào 4 cốc trà sữa. 

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là không thể cải tạo, cần loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên án Tử hình đối với Lại Thị Kiều Trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chất độc xyanua sao dễ dàng mua?
Chất độc xyanua sao dễ dàng mua?

VOV.VN -Sau vụ đầu độc Xyanua, bên cạnh rà soát lại tất cả các điều kiện kinh doanh của các cơ sở Chính phủ phải nghiên cứu chế tài tương xứng, phạt nặng.

Chất độc xyanua sao dễ dàng mua?

Chất độc xyanua sao dễ dàng mua?

VOV.VN -Sau vụ đầu độc Xyanua, bên cạnh rà soát lại tất cả các điều kiện kinh doanh của các cơ sở Chính phủ phải nghiên cứu chế tài tương xứng, phạt nặng.

Nóng 24h: Khởi tố “nữ quái” đầu độc bằng Xyanua trong trà sữa
Nóng 24h: Khởi tố “nữ quái” đầu độc bằng Xyanua trong trà sữa

VOV.VN - Bị can Lại Thị Kiều Trang bị công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội Giết người. Trước đó, Trang đã đầu độc Xyanua vào trà sữa khiến 1 người chết.

Nóng 24h: Khởi tố “nữ quái” đầu độc bằng Xyanua trong trà sữa

Nóng 24h: Khởi tố “nữ quái” đầu độc bằng Xyanua trong trà sữa

VOV.VN - Bị can Lại Thị Kiều Trang bị công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội Giết người. Trước đó, Trang đã đầu độc Xyanua vào trà sữa khiến 1 người chết.

Chất Xyanua trong vụ đầu độc chết người ở Thái Bình độc cỡ nào?
Chất Xyanua trong vụ đầu độc chết người ở Thái Bình độc cỡ nào?

VOV.VN -PGS.TS. Trần Hồng Côn cho biết, chất Natri Xyanua là dạng kịch độc, chỉ với hàm lượng nhỏ có thể gây chết người.

Chất Xyanua trong vụ đầu độc chết người ở Thái Bình độc cỡ nào?

Chất Xyanua trong vụ đầu độc chết người ở Thái Bình độc cỡ nào?

VOV.VN -PGS.TS. Trần Hồng Côn cho biết, chất Natri Xyanua là dạng kịch độc, chỉ với hàm lượng nhỏ có thể gây chết người.