Có nên truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân hay không?

VOV.VN - Có nên truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân hay không là vấn đề được đặt ra khi sửa đổi Bộ luật hình sự.

Thực tế vài năm gần đây cho thấy, không ít tổ chức, doanh nghiệp có hành vi gây nguy hiểm đáng kể cho xã hội, chủ yếu trong các lĩnh vực môi trường, quản lý thuế, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm. Trong khi đó, Bộ luật hình sự Việt nam mới chỉ quy định trách nhiệm hình sự đối với cá nhân. Còn đối với pháp nhân dù có hành vi nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì Nhà nước chỉ có thể áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc buộc chịu trách nhiệm dân sự.

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người đứng đầu các tổ chức, doanh nghiệp đó gần như không thực hiện được vì vướng những điều kiện ràng buộc. Có nên truy cứu trách nhiệm hình sự của pháp nhân hay không là vấn đề được đặt ra khi sửa đổi Bộ luật hình sự. Nội dung này được nhiều thành viên Ủy ban thường vụ Quốc Hội đóng góp ý kiến tại phiên họp lần thứ 37 đang diễn ra tại Hà Nội.

Mời quý độc giả nghe nội dung này trong chương trình Quốc hội với cử tri phát sóng trên Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp VOV1:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên