Số lượng doanh nghiệp hiểu biết về các hiệp định FTA còn khiêm tốn

VOV.VN -  Chiều nay (25/11), Bộ Công Thương tổ chức hội thảo “Đánh giá tình hình tận dụng EVFTA, một số FTA khác và kiến nghị giải pháp dành cho các doanh nghiệp”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lương Hoàng Thái - Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho biết: Trong số 15 hiệp định FTA Việt Nam đang thực thi, có 3 FTA thế hệ mới là CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam) và UKVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh). Đây là những hiệp định rất quan trọng, mang lại nhiều kết quả đàm phán cơ lợi cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam, tạo dư địa để các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường.

Giai đoạn 2019 – 2021, các FTA có hiệu lực đã giúp kim ngạch xuất nhập khẩu gia tăng mạnh. Điển hình như đối với Hiệp định CPTPP, trong giai đoạn 2020 - 2021, xuất khẩu sang thị trường các nước CPTPP tiếp tục đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu năm 2021 tăng 18,1% so với năm 2020. Trong khi đó, Hiệp định EVFTA, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU năm 2021 vẫn tăng 14,5% so với năm 2020. Kết quả ấn tượng này cho thấy sự nỗ lực đáng kể trong việc làm quen và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Là đơn vị đã tư vấn về FTA cho các doanh nghiệp, ông Phạm Đình Thưởng - Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và tận dụng Hiệp định Thương mại tự do KTPC đánh giá, mức độ hiểu biết của các doanh nghiệp về các FTA thời gian qua đã tăng lên khi có khoảng 26% các doanh nghiệp có hiểu biết khá rõ về các FTA (con số này tăng lên từ mức 12,6% năm 2016). Tuy nhiên, nhận thức của doanh nghiệp về tác động tích cực của tiến trình hội nhập FTA dù có tăng lên nhưng còn chưa nhiều

"VCCI đánh giá năm 2020, khoảng 10 doanh nghiệp cho rằng đã hiểu biết về các FTA. Đến năm nay, con số này tăng lên khoảng 25%-26%. Tuy nhiên, về lĩnh vực ngành hàng của mình, doanh nghiệp không cần phải hiểu tất cả, nhưng ít nhất phải hiểu về lĩnh vực ngành hàng của mình, thì Chính phủ đã báo cáo Quốc hội là con số còn khiêm tốn", ông Phạm Đình Thưởng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất cập nhật FTA giữa Việt Nam và EAEU phù hợp tình hình mới
Đề xuất cập nhật FTA giữa Việt Nam và EAEU phù hợp tình hình mới

VOV.VN - EAEU và Việt Nam xem xét những ý tưởng mới, nâng cấp Hiệp định thương mại tự do để cùng khai thác những tiềm năng mới. Hai bên cần tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn hiện tại, thúc đẩy thương mại song phương.

Đề xuất cập nhật FTA giữa Việt Nam và EAEU phù hợp tình hình mới

Đề xuất cập nhật FTA giữa Việt Nam và EAEU phù hợp tình hình mới

VOV.VN - EAEU và Việt Nam xem xét những ý tưởng mới, nâng cấp Hiệp định thương mại tự do để cùng khai thác những tiềm năng mới. Hai bên cần tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn hiện tại, thúc đẩy thương mại song phương.

Trung Quốc tuyên bố đạt tiến triển trong đàm phán FTA với Hàn Quốc
Trung Quốc tuyên bố đạt tiến triển trong đàm phán FTA với Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (13/7) cho biết đã đạt được “tiến triển tích cực” trong các cuộc đàm phán giai đoạn hai Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc trên các lĩnh vực thương mại dịch vụ xuyên biên giới, đầu tư và dịch vụ tài chính.

Trung Quốc tuyên bố đạt tiến triển trong đàm phán FTA với Hàn Quốc

Trung Quốc tuyên bố đạt tiến triển trong đàm phán FTA với Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (13/7) cho biết đã đạt được “tiến triển tích cực” trong các cuộc đàm phán giai đoạn hai Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc trên các lĩnh vực thương mại dịch vụ xuyên biên giới, đầu tư và dịch vụ tài chính.

Thành lập Tổ công tác liên Bộ tiếp nhận và vận hành FTA Portal
Thành lập Tổ công tác liên Bộ tiếp nhận và vận hành FTA Portal

VOV.VN - Tổ công tác liên Bộ để triển khai Đề án tiếp nhận, vận hành, nâng cấp và phát triển Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTAP) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2035 chính thức được thành. 

Thành lập Tổ công tác liên Bộ tiếp nhận và vận hành FTA Portal

Thành lập Tổ công tác liên Bộ tiếp nhận và vận hành FTA Portal

VOV.VN - Tổ công tác liên Bộ để triển khai Đề án tiếp nhận, vận hành, nâng cấp và phát triển Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTAP) giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn tới 2035 chính thức được thành.