Công an Cà Mau thụ lý hơn 50 vụ lừa đảo mạng gây thiệt hại gần 60 tỷ đồng

VOV.VN - Trong năm 2023 và đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Cà Mau thụ lý 51 vụ lừa đảo trên không gian mạng, với số tiền thiệt hại gần 60 tỷ đồng.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng xảy ra trên địa bàn cũng giống các thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên cả nước, như: Tuyền dụng cộng tác viên bán hàng; Giả danh cơ quan pháp luật yêu cầu bị hại cài đặt app, chiếm quyền điều khiển thiết bị; Giả danh cơ quan pháp luật để lừa đảo; Lừa bị hại tham gia đầu tư sàn chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử, đánh bạc; Vay tiền online và Bẫy tình, tặng quà. Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số vụ Công an Cà Mau đã thụ lý là 51 vụ, với số tiền bị thiệt hại gần 60 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Cà Mau không có địa điểm các đối tượng sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đa số nhóm các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo đều hoạt động ở nước ngoài. Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản ngân hàng rác, sim điện thoại rác còn phổ biến, tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội che giấu danh tính.

Từ đó, kết quả điều tra, khám phá loại tội phạm này chưa cao. Công tác phòng ngừa bằng các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật do lực lượng Công an triển khai trong thời gian qua không đạt hiệu quả cao. Phương hướng phòng ngừa hiệu quả nhất là tập trung vào công tác tuyên truyền để người dân nhận biết, tránh bị lừa đảo trên không gian mạng.

Công an Cà Mau lưu ý người dân: Cảnh giác khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan công quyền, liên hệ để xác thực thông tin; Cảnh giác khi tham gia làm việc từ xa, đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo.. không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo; Nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân; Không tin vào lời quảng cáo hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa đảo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân tuyệt đối không tin vào dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo" trên MXH
Người dân tuyệt đối không tin vào dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo" trên MXH

VOV.VN - Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào hình thức “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo” trên mạng xã hội. Bởi đây là hình thức các đối tượng lừa đảo trực tuyến khai thác thông tin cá nhân của người dân để chiếm đoạt tài sản. 

Người dân tuyệt đối không tin vào dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo" trên MXH

Người dân tuyệt đối không tin vào dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo" trên MXH

VOV.VN - Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào hình thức “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo” trên mạng xã hội. Bởi đây là hình thức các đối tượng lừa đảo trực tuyến khai thác thông tin cá nhân của người dân để chiếm đoạt tài sản. 

Bắt Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Mặc dù không đủ điều kiện và không được tham gia thầu gói thầu thi công “Công trình đường tuần tra biên giới 8km - Giai đoạn cuối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông” nhưng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tác hàng tỷ đồng…

Bắt Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Mặc dù không đủ điều kiện và không được tham gia thầu gói thầu thi công “Công trình đường tuần tra biên giới 8km - Giai đoạn cuối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông” nhưng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tác hàng tỷ đồng…

Nguyên cán bộ tư pháp lĩnh án 15 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng
Nguyên cán bộ tư pháp lĩnh án 15 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 1/8, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Mộng Cầm (36 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyên cán bộ tư pháp lĩnh án 15 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Nguyên cán bộ tư pháp lĩnh án 15 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 1/8, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Mộng Cầm (36 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 15 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".