Công an Hà Nội: "Rà từng chung cư, gõ từng nhà" phát hiện người nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Tổng rà soát toàn bộ các chung cư và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của lực lượng công an thành phố Hà Nội.

Theo thống kê của Bộ Công an, tại 39/63 địa phương báo cáo có 199 vụ với 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Công an mới ra công lệnh về tổng rà soát, kiểm tra trên phạm vi toàn quốc để phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa liên tục phát hiện người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép. Cụ thể, ngày 2/5, Cơ quan chức năng phát hiện 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê phòng ở chung cư thuộc quận Nam Từ Liêm. Tiếp đó tối 4/5, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Hà Đông. Điều này không những gây nguy cơ lây lan dịch bệnh mà gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự của thành phố.

Theo báo cáo của công an quận Hoàn Kiếm, trên địa bàn quận hiện có gần 700 cơ sở lưu trú. Công an các phường tiến hành rà soát, lập danh sách người nước ngoài trên địa bàn để nắm di biến động và quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện khi có đối tượng lưu trú bất hợp pháp. Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh khách sạn cần khai báo tạm trú đầy đủ đối với người nước ngoài lưu trú.

Đại úy Nguyễn Tuấn Sơn, Phó trưởng Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Bắt đầu từ ngày 5/5, công an phường đã tiến hành trao đổi trực tiếp với các cơ sở kinh doanh lưu trú, đối với số khách đến các cơ sở kinh doanh lưu trú phải kịp thời báo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của phường. Đồng thời phải kiểm tra lại số hộ chiếu để xem ngày xuất nhập cảnh của họ khi nhập cảnh vào Việt Nam. Chúng tôi cũng yêu cầu cơ sở lưu trú phải phun thuốc phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ số lượng khách ra vào”.

Cùng với Hoàn Kiếm, Long Biên là quận có hàng trăm tòa nhà chung cư và cơ sở lưu trú, trong đó có nhiều tòa nhà chung cư  do cư dân chưa về ở hết nên chưa thành lập được ban quản trị. Đáng chú ý là số lượng căn hộ cho thuê khá lớn và luôn có sự thay đổi người thuê nhà nên việc quản lý cư dân gặp nhiều khó khăn.

Công an quận Long Biên thành lập 8 tổ công tác tiến hành tổng kiểm tra, rà soát số người nước ngoài lưu trú trên địa bàn. Trung tá Đặng Thọ Dũng, Đội trưởng đội An ninh, Công an quận Long Biên cho biết, bên cạnh việc kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, công an các phường vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật chứa chấp đối tượng nhập cảnh trái phép.  

“Xuất phát từ tình hình các đối tượng nhập cảnh trái phép phép hay lợi dụng các nhà chung cư để thuê trọ và trốn tránh pháp luật, chúng tôi đã xây dựng kịch bản tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng để thuê các nhà chung cư nhằm trốn tránh pháp luật và trực tiếp lực lượng công an quận là nòng cốt sẽ cùng với cả Đảng ủy phường làm việc với từng tổ dân phố, từng ban quản lý, từng Ban quản trị nhà chung cư để nhân dân nhận biết được tình hình và chung tay cảnh giác, phối hợp lực lượng công an, tố giác các đối tượng lợi dụng nhà chung cư để cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như là phòng, chống dịch”, Trung tá Đặng Thọ Dũng cho biết thêm.

Hiện nay, hoạt động nhập cảnh trái phép của người nước ngoài là một trong những nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Thực hiện Công lệnh của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, rà soát người nước ngoài lưu trú trái phép nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Tổng rà soát toàn bộ các chung cư và xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của lực lượng công an thành phố Hà Nội.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: “Công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận, huyện tổ chức tổng rà soát tất cả các chung cư, trong đó tập trung vào các chung cư mới. Đồng thời vận động nhân dân để phát hiện tố giác số đối tượng nhập cảnh trái phép này. Ngoài ra công an thành phố cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, tuyên truyền, vận động nhân dân. Lực lượng công an đã huy động các phường dùng xe của công an phường vừa đi tuần tra vừa tuyên truyền công tác phòng, chống Covid.  Khi đi tuần tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử phạt”.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 27 vụ với 183 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép; trong đó đã khởi tố 17 vụ án với 22 bị can về hành vi Tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép; trục xuất, trao trả 165 đối tượng người nước ngoài cho phía nước ngoài.

Thời gian tới, lực lượng công an Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện thị xã triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tăng cường công tác rà soát với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Dân đổ xe cát thì biết ngay, sao để lọt hàng chục người Trung Quốc cư trú trái phép”
“Dân đổ xe cát thì biết ngay, sao để lọt hàng chục người Trung Quốc cư trú trái phép”

VOV.VN - Trong khi chúng ta đang siết chặt phòng chống nhập cảnh trái phép, mà người nước ngoài vẫn có thể vào Việt Nam dễ dàng, cư trú sâu trong nội địa, thì cần đặt trách nhiệm của những cơ quan, đơn vị liên quan.

“Dân đổ xe cát thì biết ngay, sao để lọt hàng chục người Trung Quốc cư trú trái phép”

“Dân đổ xe cát thì biết ngay, sao để lọt hàng chục người Trung Quốc cư trú trái phép”

VOV.VN - Trong khi chúng ta đang siết chặt phòng chống nhập cảnh trái phép, mà người nước ngoài vẫn có thể vào Việt Nam dễ dàng, cư trú sâu trong nội địa, thì cần đặt trách nhiệm của những cơ quan, đơn vị liên quan.

Hơn 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cố thủ trong căn hộ ở Hà Nội
Hơn 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cố thủ trong căn hộ ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng quận Hà Đông tiếp tục phát hiện 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trên địa bàn quận.

Hơn 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cố thủ trong căn hộ ở Hà Nội

Hơn 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cố thủ trong căn hộ ở Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng quận Hà Đông tiếp tục phát hiện 12 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trên địa bàn quận.

Chủ căn hộ chứa chấp 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là ai?
Chủ căn hộ chứa chấp 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là ai?

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hà Nội đang tiến hành xác minh chủ của những căn hộ có 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Nam Từ Liêm.

Chủ căn hộ chứa chấp 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là ai?

Chủ căn hộ chứa chấp 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là ai?

VOV.VN - Lực lượng chức năng TP Hà Nội đang tiến hành xác minh chủ của những căn hộ có 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Nam Từ Liêm.