Công an huyện bị thương khi bắt đối tượng trộm gà

VOV.VN -Trong lúc khống chế đối tượng, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh bị đối tượng dùng dao chém vào đầu, hậu quá phải khâu 6 mũi.

Thông tin từ Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, sáng ngày 30/9, đối tượng Lê Hùng Việt, sinh năm 1979, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình bị người dân phát hiện có hành vi trộm cắp gà, nên bị bắt giữ.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Bình thăm chiến sỹ bị thương khi làm nhiệm vụ

Trong lúc Tổ công tác của Công an huyện xuống áp giải đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ, Việt xin được về nhà để uống thuốc vì đang điều trị bệnh. Khi vào nhà, đối tượng mở được khóa tay và lấy hai con dao quay ra tấn công Tổ công tác rồi chạy ra đường chặn 1 xe ô tô và chém vỡ kính bên phải xe này. Sau đó, Việt định chiếm đoạt một xe máy gần đó để chạy trốn, song bị lực lượng Công an truy bắt khống chế.

Trong lúc khống chế, Trung úy Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) bị đối tượng dùng dao chém vào đầu và sườn bên phải. Hậu quá phải khâu 6 mũi ở đầu.

Việt là đối tượng nghiện ma túy có hai tiền án, nhiễm HIV và vừa được tha tù vào tháng 7 năm nay. Hiện Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?
Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

VOV.VN -Mặc dù chỉ có 1 mình, nhưng đối tượng đang ôm lựu đạn, lại manh động nên công an kiên trì thuyết phục chứ không nổ súng để khống chế.

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

Vụ ôm lựu đạn cố thủ: Vì sao công an không nổ súng khống chế?

VOV.VN -Mặc dù chỉ có 1 mình, nhưng đối tượng đang ôm lựu đạn, lại manh động nên công an kiên trì thuyết phục chứ không nổ súng để khống chế.

Lý lịch cộm cán của đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà ở TP Vinh
Lý lịch cộm cán của đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà ở TP Vinh

VOV.VN - Theo Công an, Sơn có biệt danh là Sơn "Lan", từng có tiền án, tiền sự. Mới ra tù chưa được bao lâu, Sơn tiếp tục phạm tội hủy hoại tài sản người khác.

Lý lịch cộm cán của đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà ở TP Vinh

Lý lịch cộm cán của đối tượng ôm lựu đạn cố thủ trong nhà ở TP Vinh

VOV.VN - Theo Công an, Sơn có biệt danh là Sơn "Lan", từng có tiền án, tiền sự. Mới ra tù chưa được bao lâu, Sơn tiếp tục phạm tội hủy hoại tài sản người khác.

Lạnh người lời khai của người mẹ sát hại 2 con thơ ở Kiên Giang
Lạnh người lời khai của người mẹ sát hại 2 con thơ ở Kiên Giang

VOV.VN - Theo lời khai, khi thấy con khóc, Thảo đã lấy gối đè lên mặt 2 bé cho đến khi ngạt thở tử vong....

Lạnh người lời khai của người mẹ sát hại 2 con thơ ở Kiên Giang

Lạnh người lời khai của người mẹ sát hại 2 con thơ ở Kiên Giang

VOV.VN - Theo lời khai, khi thấy con khóc, Thảo đã lấy gối đè lên mặt 2 bé cho đến khi ngạt thở tử vong....

Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú
Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau 15 tiếng cố thủ trong nhà, đối tượng Lê Ngọc Sơn đã ra đầu thú. 

Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú

Đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ trong nhà đã ra đầu thú

VOV.VN - Sau 15 tiếng cố thủ trong nhà, đối tượng Lê Ngọc Sơn đã ra đầu thú. 

Công an thông tin vụ đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ ở Nghệ An
Công an thông tin vụ đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ ở Nghệ An

VOV.VN -Sau nhiều giờ thuyết phục, đối tượng Sơn đã đầu thú, lực lượng chức năng khống chế đối tượng dẫn giải về trụ sở cơ quan điều tra làm việc.

Công an thông tin vụ đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ ở Nghệ An

Công an thông tin vụ đối tượng ôm “hàng nóng” cố thủ ở Nghệ An

VOV.VN -Sau nhiều giờ thuyết phục, đối tượng Sơn đã đầu thú, lực lượng chức năng khống chế đối tượng dẫn giải về trụ sở cơ quan điều tra làm việc.