Công an tập trung điều tra hành vi của Nguyễn Phương Hằng và trách nhiệm người giúp sức

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tập trung các lực lượng điều tra hành vi phạm tội của Nguyễn Phương Hằng và vai trò trách nhiệm của những người tham gia tổ chức giúp sức cho bị can này.

Chiều nay (7/4), HĐND – UBND TP.HCM tổ chức họp báo về kết quả KT – XH Quý I năm 2022 và kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khoá X. Nhiều thông tin mà dư luận quan tâm đã được cơ quan chức năng cung cấp.

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Phương Hằng, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố cho biết, hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tập trung các lực lượng điều tra hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Phương Hằng và vai trò trách nhiệm của những người tham gia tổ chức giúp sức cho bị can này.

“Quá trình điều tra có kết luận điều tra, ra các quyết định của cơ quan điều tra thì Công an Thành phố sẽ thông tin kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố” – Thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM cho biết, đối với các vụ việc liên quan đến Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn, ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo TP đã chỉ đạo giao các cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra theo quy định và hiện các cơ quan đang khẩn trương thực hiện.

Theo ông Phạm Đức Hải, để đánh giá và đi đến kết luận sai phạm của một người, một tập thể thì phải hết sức cẩn trọng, tỷ mỉ, không thể vội vàng một sớm một chiều. Nguyên tắc và quan điểm là sai đến đâu, xử đến đó. Nếu đúng thì sẽ công khai làm rõ để bảo vệ uy tín cho cán bộ, cho cơ quan, đơn vị.

Trước đó, đại diện của HĐND TP.HCM và UBND TP.HCM cũng đã báo cáo tóm tắt về tình hình KT – XH TP.HCM quý I và kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM khoá X vừa diễn ra hôm nay. Theo đó, kinh tế TP bước đầu đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) Quý I ước tăng 1,88% so với cùng kỳ. Từ mức giảm sâu ở Quý III và Quý IV năm 2021 lần lượt là -24,97% và -11,64%, đến nay kinh tế Thành phố đã đạt mức tăng trưởng dương là tín hiệu cho thấy Thành phố đang phục hồi nhanh, sớm hơn kỳ vọng.

Trong ngày hôm nay, kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng, trong đó có những nghị quyết có liên quan trực tiếp đến người dân và sự phát triển của TP.HCM như Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ em mồ côi khó khăn trên địa bàn TP.HCM; Nghị quyết về chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn; thông qua chủ trương đầu tư Vành đai 3…/.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công an thông tin vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, sai phạm Việt Á
Bộ Công an thông tin vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, sai phạm Việt Á

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối 4/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an thông tin liên quan tới một số vụ án đang được dư luận quan tâm.

Bộ Công an thông tin vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, sai phạm Việt Á

Bộ Công an thông tin vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, sai phạm Việt Á

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối 4/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an thông tin liên quan tới một số vụ án đang được dư luận quan tâm.

"Các vụ Nguyễn Phương Hằng, thao túng chứng khoán có tính chất thách thức pháp luật"
"Các vụ Nguyễn Phương Hằng, thao túng chứng khoán có tính chất thách thức pháp luật"

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, 3 vụ là nhóm "báo sạch", Nguyễn Phương Hằng, thao túng thị trường chứng khoán là những sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận.

"Các vụ Nguyễn Phương Hằng, thao túng chứng khoán có tính chất thách thức pháp luật"

"Các vụ Nguyễn Phương Hằng, thao túng chứng khoán có tính chất thách thức pháp luật"

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, 3 vụ là nhóm "báo sạch", Nguyễn Phương Hằng, thao túng thị trường chứng khoán là những sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận.

Công an TP.HCM làm việc với bà Hàn Ni liên quan tố cáo Nguyễn Phương Hằng
Công an TP.HCM làm việc với bà Hàn Ni liên quan tố cáo Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN -  Chiều nay (29/3), trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni) xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời bà lên làm việc liên quan đến nội dung tố cáo Nguyễn Phương Hằng.

Công an TP.HCM làm việc với bà Hàn Ni liên quan tố cáo Nguyễn Phương Hằng

Công an TP.HCM làm việc với bà Hàn Ni liên quan tố cáo Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN -  Chiều nay (29/3), trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo, luật sư Hàn Ni) xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời bà lên làm việc liên quan đến nội dung tố cáo Nguyễn Phương Hằng.

Nhiều người hỗ trợ Nguyễn Phương Hằng livestream bị công an mời lên làm việc
Nhiều người hỗ trợ Nguyễn Phương Hằng livestream bị công an mời lên làm việc

VOV.VN - Đây là những người đã hỗ trợ Nguyễn Phương Hằng quản lý các kênh, trang mạng xã hội cũng như lên kịch bản, khách mời trong các buổi phát trực tiếp.

Nhiều người hỗ trợ Nguyễn Phương Hằng livestream bị công an mời lên làm việc

Nhiều người hỗ trợ Nguyễn Phương Hằng livestream bị công an mời lên làm việc

VOV.VN - Đây là những người đã hỗ trợ Nguyễn Phương Hằng quản lý các kênh, trang mạng xã hội cũng như lên kịch bản, khách mời trong các buổi phát trực tiếp.

“Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng” và ranh giới đúng - sai
“Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng” và ranh giới đúng - sai

VOV.VN - Quyền tự do ngôn luận của Nguyễn Phương Hằng phải trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, trong đó có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư, quyền được kết tội theo đúng pháp luật.

“Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng” và ranh giới đúng - sai

“Hiện tượng Nguyễn Phương Hằng” và ranh giới đúng - sai

VOV.VN - Quyền tự do ngôn luận của Nguyễn Phương Hằng phải trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, trong đó có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư, quyền được kết tội theo đúng pháp luật.