Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN - Hôm nay (26/1), Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận được 6 đơn tố giác đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Cụ thể, 6 cá nhân đã gửi đơn tố giác đối với bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam là: vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Nhà báo Hàn Ni, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Sáu người này tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi đưa thông tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Đại diện công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, sau khi nhận các đơn tố giác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định phân công xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, xử lý theo đúng quy định. Khi có kết quả, Công an tỉnh Bình Dương sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần livestream trên mạng xã hội, với những lời lẽ xúc phạm các cá nhân trên và tố giác một số nghệ sĩ như: Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, Hoài Linh chiếm đoạt tiền từ thiện. Tuy nhiên, mới đây, Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã xác định các nghệ sĩ bị bà Hằng tố không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên hơn 183 tỷ đồng
Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên hơn 183 tỷ đồng

Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đề cập rõ, không có căn cứ chứng minh việc ông Võ Hoàng Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Nguyễn Phương Hằng tin tưởng giao tiền.

Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên hơn 183 tỷ đồng

Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện cho ông Võ Hoàng Yên hơn 183 tỷ đồng

Cổng thông tin điện tử Công an TP.HCM đề cập rõ, không có căn cứ chứng minh việc ông Võ Hoàng Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Nguyễn Phương Hằng tin tưởng giao tiền.

Nóng 24h: Vì sao không khởi tố hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên?
Nóng 24h: Vì sao không khởi tố hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên?

VOV.VN - Do không thấy có dấu hiệu tội phạm, sau nhiều lần tạm hoãn và tiếp tục điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định không khởi tố vụ án hình sự về việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Nóng 24h: Vì sao không khởi tố hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên?

Nóng 24h: Vì sao không khởi tố hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên?

VOV.VN - Do không thấy có dấu hiệu tội phạm, sau nhiều lần tạm hoãn và tiếp tục điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định không khởi tố vụ án hình sự về việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên
Không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không khởi tố vụ án hình sự về việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tài sản.

Không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên

Không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không khởi tố vụ án hình sự về việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tài sản.