Không khởi tố vụ án hình sự bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không khởi tố vụ án hình sự về việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15/1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo gửi ông Võ Hoàng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng về việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết qua xem xét, xác minh nội dung tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng (50 tuổi, ngụ Quận 1) đối với ông Võ Hoàng Yên (47 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) thấy không có dấu hiệu tội phạm, nên Cơ quan CSĐT đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Quyết định này đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Trước đó, vào tháng 3/2021, bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của gia đình bà. Bà Hằng cho là đã chuyển cho ông Yên và người thân của ông hàng chục tỉ đồng để trả nợ xây chùa, làm từ thiện, chữa bệnh cho người dân…

Sau đó, vợ chồng bà Hằng phát hiện số tiền này được ông Yên và người nhà chiếm đoạt mà không phục vụ mục đích nhân đạo, từ thiện.

Trong quá trình điều tra, do đã hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định nên ngày 18/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn của bà Hằng.

Đầu tháng 9/2021, sau khi có kết luận giám định, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Youtuber hầu tòa vì cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng
Youtuber hầu tòa vì cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN -  Chiều nay (29/12), TAND TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP.HCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" của bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Youtuber hầu tòa vì cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng

Youtuber hầu tòa vì cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng

VOV.VN -  Chiều nay (29/12), TAND TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP.HCM) về tội "Cưỡng đoạt tài sản" của bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát (VKS) tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển tố giác bà Nguyễn Phương Hằng

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, đã gửi đơn lên Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát (VKS) tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an
Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

VOV.VN - Liên quan đến việc tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch trong sử dụng tiền từ thiện, chiều 21/10, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã đến trụ sở cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Công an tại TP.HCM để làm việc.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

Bà Nguyễn Phương Hằng đã đến làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an

VOV.VN - Liên quan đến việc tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không minh bạch trong sử dụng tiền từ thiện, chiều 21/10, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) đã đến trụ sở cơ quan thường trực phía Nam của Bộ Công an tại TP.HCM để làm việc.