Công an TP.HCM phối hợp với Tổng Lãnh sự quán bắt 1 đối tượng sử dụng giấy tờ giả

VOV.VN -  Ngày 23/2, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM ra thông cáo cho biết đã phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ một người mang quốc tịch Việt Nam nghi ngờ sử dụng giấy tờ giả xin thị thực du học.

Vụ việc xảy ra vào ngày 14/2 vừa qua. Đối tượng nộp bộ hồ sơ bao gồm giấy hẹn phỏng vấn và tờ đơn I-20. Qua kiểm tra nghiệp vụ, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM xác định giấy hẹn phỏng vấn và đơn I-20 bị làm giả, các thông tin gốc thuộc về các người khác đã từng xin thị thực.

Công an phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM đã phối hợp bắt giữ đối tượng bên ngoài khuôn viên Tổng Lãnh sự quán và thu giữ các bằng chứng hồ sơ liên quan. Vụ việc đang được Công an Quận 1 thụ lý điều tra.

Theo Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP, việc phối hợp trong vụ bắt giữ cho thấy mối quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ - Việt Nam.  

Qua sự việc nói trên, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM khuyến cáo công dân Việt Nam tham khảo thêm các thông tin về quy trình xin thị thực tại website của Tổng Lãnh sự quán. Theo đó, yêu cầu phải có giấy tờ hợp pháp, không được phép giả mạo giấy tờ, bao gồm hộ chiếu, tờ đơn xin thị thực, giấy xác nhận cuộc hẹn phỏng vấn và các giấy tờ liên quan khác tùy thuộc mỗi loại thị thực.

Những trường hợp cung cấp các giấy tờ giả có thể bị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ vĩnh viễn. Do đó, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP cảnh báo khi xin thị thực, người dân nên cảnh giác với các đại lý du lịch và đơn vị môi giới có biểu hiện không trung thực, không tuân thủ các quy định của pháp luật hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1 năm tù cho cựu điều tra viên Công an TP.HCM làm giả các văn bản tố tụng
1 năm tù cho cựu điều tra viên Công an TP.HCM làm giả các văn bản tố tụng

VOV.VN - Sáng 22/2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1985) - nguyên thiếu tá, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM, 1 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.  

1 năm tù cho cựu điều tra viên Công an TP.HCM làm giả các văn bản tố tụng

1 năm tù cho cựu điều tra viên Công an TP.HCM làm giả các văn bản tố tụng

VOV.VN - Sáng 22/2, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1985) - nguyên thiếu tá, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM, 1 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.  

Xét xử cựu điều tra viên Công an TP.HCM làm giả các văn bản tố tụng
Xét xử cựu điều tra viên Công an TP.HCM làm giả các văn bản tố tụng

VOV.VN - Sáng 22/2, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1985) - nguyên thiếu tá, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM về hành vi giả chữ ký lãnh đạo, tự ghi số, ngày và tự đóng dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm giả 4 tài liệu là các văn bản tố tụng.

Xét xử cựu điều tra viên Công an TP.HCM làm giả các văn bản tố tụng

Xét xử cựu điều tra viên Công an TP.HCM làm giả các văn bản tố tụng

VOV.VN - Sáng 22/2, TAND TP.HCM xét xử bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1985) - nguyên thiếu tá, điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM về hành vi giả chữ ký lãnh đạo, tự ghi số, ngày và tự đóng dấu của Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm giả 4 tài liệu là các văn bản tố tụng.

Tổ chức cho “chuyên gia” nhập cảnh trái Việt Nam: 10 năm tù cho bị cáo người Hàn Quốc
Tổ chức cho “chuyên gia” nhập cảnh trái Việt Nam: 10 năm tù cho bị cáo người Hàn Quốc

VOV.VN - Sau 3 ngày xét xử, chiều tối qua (15/2), HĐXX tuyên các bị cáo mức án từ 1 năm tù đến 10 năm tù. Trong đó, 2 bị cáo cầm đầu đường tổ chức cho “chuyên gia” nhập cảnh trái phép là Lee Kwan Yuong (55 tuổi) và Seo Yuong Jin (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng mức án 10 năm tù.

Tổ chức cho “chuyên gia” nhập cảnh trái Việt Nam: 10 năm tù cho bị cáo người Hàn Quốc

Tổ chức cho “chuyên gia” nhập cảnh trái Việt Nam: 10 năm tù cho bị cáo người Hàn Quốc

VOV.VN - Sau 3 ngày xét xử, chiều tối qua (15/2), HĐXX tuyên các bị cáo mức án từ 1 năm tù đến 10 năm tù. Trong đó, 2 bị cáo cầm đầu đường tổ chức cho “chuyên gia” nhập cảnh trái phép là Lee Kwan Yuong (55 tuổi) và Seo Yuong Jin (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) cùng mức án 10 năm tù.