Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bí thư Thăng

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên đường phố.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, sáng nay (5/3), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động hàng trăm Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nhiệm ra quân trực tiếp đấu tranh trấn áp tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm trên đường phố.

Ngoài các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phản ứng nhanh (113)... lực lượng Cảnh sát Cơ động và Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (hóa trang mật phục) sẽ phối hợp chốt chặn, tuần tra phòng chống tội phạm 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, tập trung quyết liệt kéo giảm tình hình tội phạm trong 3 tháng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng.

Các lực lượng này sẽ phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện chủ động tích cực, kịp thời phát hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Truy bắt, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc  xảy ra, không để người vi phạm hoặc các phần tử xấu lợi dụng kích động, gây ảnh hưởng đến công tác.

Ra quân trấn áp tội phạm
Được biết, ngoài lực lượng Cảnh sát giao thông có nhiệm vụ chính là xử lý vi phạm giao thông thì các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm và Cơ động chỉ tập trung nhiệm vụ phòng chống tội phạm, không tham gia xử lý các vụ việc khác.

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Chúng tôi đã tổ chức tập huấn phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho lực lượng nghiệp vụ, khả năng xử lý tất cả các tình huống trong quá trình tuần tra, phương thức mà các loại tội phạm dùng để đối phó. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát động viên chiến sỹ làm nhiệm vụ ngoài mặt đường vừa nhắc nhỡ hỗ trợ động viên làm hạn chế tối đa sai phạm cán bộ chiến sỹ".

Để đảm bảo cho việc kéo giảm tội phạm bền vững, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tùy vào thời điểm, tình hình cụ thể, Công an thành phố sẽ tiếp tục tăng quân số để bổ sung cho hoạt động tuần tra, tạo khí thế cho phong trào phòng chống tội phạm của các lực lượng và đặc biệt tạo khí thế cho quần chúng tích cực tham gia phòng chống tội phạm.

Trung tướng Lê Đông Phong phát biểu tại lễ ra quân

"Vấn đề cơ bản nhất là nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, để phối hợp với các lực lượng từ đó chúng ta mới giải quyết một cách căn bản những vấn đề nguyên nhân điều kiện mà tội phạm có thể thực hiện trên địa bàn. Chúng tôi mong muốn được sử ủng hộ, hỗ trợ, quan tâm của các tầng lớp nhân dân và của hệ thống chính trị", Trung tướng Lê Đông Phong nói./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên