Công an TP.HCM thông tin vụ mạo danh bác sĩ để vào khu điều trị F0

VOV.VN - Liên quan vụ một đối tượng giả mạo sinh viên Trường Đại học Y dược TP.HCM để tham gia vào nhóm tình nguyện viên hỗ trợ tại Khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực Thành phố (Quận 12), Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh và có thông tin bước đầu.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Quốc Khiêm (sinh năm 1998; thường trú tỉnh Ninh Thuận; tạm trú Phường 15, Quận 10) từng theo học trường Cao đẳng chuyên ngành Y sĩ đa khoa niên khóa 2016 - 2018 nhưng đã nghỉ học, chưa tốt nghiệp.

Khoảng tháng 7/2021, sau khi Ủy ban nhân dân Quận 12 có đề nghị cử nhân sự tham gia hỗ trợ tại Khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực Thành phố (Quận 12), trường Đại học Y dược Thành phố đã tạo lập nhóm “chat” trên mạng xã hội để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn (bằng đường link Google Form) và nộp kèm bản photo thẻ sinh viên.

Thời điểm này, dịch bệnh đang bùng phát, diễn biến hết sức phức tạp, cơ quan chức năng tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch. Lợi dụng sơ sót trong việc kiểm tra thông tin do sinh viên cung cấp, Nguyễn Quốc Khiêm đã tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh, mẫu thẻ sinh viên của Trường Đại học Y dược Thành phố để chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh của bản thân; sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên và đã được trường Đại học Y dược TP.HCM chọn tham gia.

Ngày 16/8/2021, Trung tâm Y tế Quận 12 đã có Quyết định về việc điều động, phân công nhân sự, trong đó có Nguyễn Quốc Khiêm với nhiệm vụ tiếp nhận và theo dõi sức khỏe của bệnh nhân mắc Covid-19 và những trường hợp tiếp xúc gần (F1), kiêm nhiệm công tác hậu cần…

Đến tháng 9/2021, ngay sau khi việc giả mạo sinh viên trường Đại học Y dược Thành phố có dấu hiệu bị “bại lộ”, lấy lý do cá nhân, Nguyễn Quốc Khiêm đã nghỉ việc tại Khu cách ly trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM.

Hiện Công an Thành phố tiếp tục làm việc với cá nhân, tổ chức có liên quan; làm rõ động cơ, mục đích của đối tượng Nguyễn Quốc Khiêm và củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc xác minh thông tin mạo danh bác sĩ trong khu cách ly
Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc xác minh thông tin mạo danh bác sĩ trong khu cách ly

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp với Công an thành phố điều tra và xử lý thông tin một trường hợp giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TP.HCM chữa cho F0.

Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc xác minh thông tin mạo danh bác sĩ trong khu cách ly

Sở Y tế và Công an TP.HCM vào cuộc xác minh thông tin mạo danh bác sĩ trong khu cách ly

VOV.VN - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp với Công an thành phố điều tra và xử lý thông tin một trường hợp giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TP.HCM chữa cho F0.

Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Trên địa bàn huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) nói riêng, các tỉnh, thành lân cận nói chung đã xảy ra một số vụ việc đối tượng mạo danh cán bộ Công an đang điều tra, thụ lý vụ án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Trên địa bàn huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) nói riêng, các tỉnh, thành lân cận nói chung đã xảy ra một số vụ việc đối tượng mạo danh cán bộ Công an đang điều tra, thụ lý vụ án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mạo danh, lừa đảo thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực
Mạo danh, lừa đảo thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực

VOV.VN - Hiện nay, một số đối tượng xấu đang lợi dụng để khai thác thí sinh nộp tiền môi giới sửa thông tin lỗi tại tài khoản đăng ký dự thi đánh giá năng lực do các đại học quốc gia tổ chức.

Mạo danh, lừa đảo thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực

Mạo danh, lừa đảo thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực

VOV.VN - Hiện nay, một số đối tượng xấu đang lợi dụng để khai thác thí sinh nộp tiền môi giới sửa thông tin lỗi tại tài khoản đăng ký dự thi đánh giá năng lực do các đại học quốc gia tổ chức.

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: “Mạo danh Phật pháp để trục lợi là không thể chấp nhận”
Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: “Mạo danh Phật pháp để trục lợi là không thể chấp nhận”

VOV.VN - Người đứng đầu cơ sở được gọi là Tịnh thất Bồng Lai – ông Lê Tùng Vân vi phạm giáo lý nhà Phật, vừa vi phạm luật pháp Việt Nam. Vụ án đã được khởi tố để điều tra về nhiều tội danh.

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: “Mạo danh Phật pháp để trục lợi là không thể chấp nhận”

Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: “Mạo danh Phật pháp để trục lợi là không thể chấp nhận”

VOV.VN - Người đứng đầu cơ sở được gọi là Tịnh thất Bồng Lai – ông Lê Tùng Vân vi phạm giáo lý nhà Phật, vừa vi phạm luật pháp Việt Nam. Vụ án đã được khởi tố để điều tra về nhiều tội danh.