Công an TP.HCM tiếp nhận thông tin người dân phản ánh qua mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM đưa vào hoạt động các kênh mạng xã hội Facebook và Youtube để tiếp nhận thông tin của người dân về tình hình an ninh trật tự, an ninh mạng trên địa bàn. 

Hai trang mạng xã hội Facebook và Youtube của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM sẽ thực hiện 5 nhiệm vụ chính. Đó là tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật của Việt Nam về lĩnh vực an ninh mạng; Hướng dẫn, chia sẻ kiến thức về an toàn, an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu cá nhân, dữ liệu số trong quá trình sử dụng internet.

Cảnh báo, hướng dẫn biện pháp phòng ngừa các thủ đoạn của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức; Thông tin về tình hình an ninh trật tự, các vụ việc, vụ án mà đơn vị đã điều tra, khám phá và đặc biệt là tiếp nhận thông tin, phản ánh và giải đáp thắc mắc của người dân về các vấn đề an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Người dân khi cần phản ánh thông tin có thể gửi tin nhắn cho Fanpage “Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng CNC- Công an TP.HCM”

Phòng này cũng kêu gọi người dân trong quá trình sử dụng mạng xã hội, nếu phát hiện các trang mạng xã hội có nội dung giả mạo trang của các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang hoặc của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thì cung cấp thông tin đến Fanpage của đơn vị để lực lượng chức năng tiến hành xác minh, điều tra và xử lý các đối tượng có hành vi giả mạo theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tố giác tội phạm qua facebook
Đà Nẵng tố giác tội phạm qua facebook

VOV.VN - Chủ tịch TP Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố nghiên cứu lập các địa chỉ Facebook để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm

Đà Nẵng tố giác tội phạm qua facebook

Đà Nẵng tố giác tội phạm qua facebook

VOV.VN - Chủ tịch TP Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố nghiên cứu lập các địa chỉ Facebook để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm

Bổ sung chức năng xử lý tố giác, tin báo tội phạm cho công an xã là rất cần thiết
Bổ sung chức năng xử lý tố giác, tin báo tội phạm cho công an xã là rất cần thiết

VOV.VN - Theo Chủ tịch nước, đưa ra quy định ràng buộc này với lực lượng công an xã đòi hỏi trách nhiệm của họ rõ ràng hơn, buộc phải sát dân, sát cơ sở tốt hơn.

Bổ sung chức năng xử lý tố giác, tin báo tội phạm cho công an xã là rất cần thiết

Bổ sung chức năng xử lý tố giác, tin báo tội phạm cho công an xã là rất cần thiết

VOV.VN - Theo Chủ tịch nước, đưa ra quy định ràng buộc này với lực lượng công an xã đòi hỏi trách nhiệm của họ rõ ràng hơn, buộc phải sát dân, sát cơ sở tốt hơn.

Đủ điều kiện trao thẩm quyền cho công an xã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm?
Đủ điều kiện trao thẩm quyền cho công an xã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm?

VOV.VN - Cơ bản các ý kiến đại biểu Quốc hội đều bày tỏ nhất trí chủ trương trao thêm thẩm quyền cho công an xã, tuy nhiên cũng nhấn mạnh cần đảm bảo đủ các điều kiện thực thi.

Đủ điều kiện trao thẩm quyền cho công an xã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm?

Đủ điều kiện trao thẩm quyền cho công an xã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm?

VOV.VN - Cơ bản các ý kiến đại biểu Quốc hội đều bày tỏ nhất trí chủ trương trao thêm thẩm quyền cho công an xã, tuy nhiên cũng nhấn mạnh cần đảm bảo đủ các điều kiện thực thi.