Công an vào cuộc vụ kinh doanh đa cấp qua mạng của MB24

Lực lượng công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở chính của Công ty này tại Lô 4 khu biệt thự C8 Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Từ Liêm –Hà Nội.

Liên quan đến vụ Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24 có dấu hiệu lừa đảo qua mô hình kinh doanh đa cấp qua mạng, lôi kéo nhiều người dân ở các địa phương trong cả nước tham gia, ngày 31/7, dưới sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về công nghệ cao (C50) Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công an Hà Nội tiến hành khám xét tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24 có trụ sở tại Hà Nội.

Với hành vi trốn thuế của Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24 chi nhánh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố vụ án. Trong sáng 31/7, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an Hà Nội đã tiến hành khám xét tại trụ sở chính của Công ty này tại Lô 4 khu biệt thự C8 Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Từ Liêm.

Đến 1h chiều cùng ngày, buổi khám xét kết thúc. Bước đầu cơ quan Công an đã thu giữ một số máy chủ và các tài liệu liên quan đến vụ án.

Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, Công ty Cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến MB24 đã có chi nhánh tới 34 tỉnh, thành trong cả nước. Hiện, cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ hồ sơ, máy tính và các tang vật thu được của công ty tại Hà Nội để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, trong cuộc họp báo hôm qua 30/7, Công an tỉnh Đắc Lắc đã công bố kết quả điều tra bước đầu, cho thấy dấu hiệu trốn thuế của 2 chi nhánh Muaban24 trên địa bàn. Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, tính đến hết tháng 3/2012, chỉ riêng 2 chi nhánh trên địa bàn tỉnh này đã phát triển khoảng 2.000 gian hàng theo phương thức nói trên.

Trước đó, ngày 25/7, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) đã chính thức khai trừ tư cách hội viên đối với Muaban24, vì có những biểu hiện hoạt động không lành mạnh làm ảnh hưởng tới uy tín của Hiệp hội và làm giảm niềm tin của cộng đồng người dùng đối với thương mại điện tử.

“Cơn lốc Muaban24” đã quét qua nhiều tỉnh thành với danh sách những người bị lừa tiền ngày một dài thêm tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ, Thanh Hoá, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn , Hải Phòng…

Phần lớn những người tham gia đều có trình độ học vấn thấp, không biết sử dụng máy tính, không có nhu cầu bán hàng qua mạng. Họ tham gia vào hệ thống với mục đích chính là hưởng hoa hồng trực tiếp thông qua giới thiệu người khác mua gian hàng. Rồi những người tham gia tiếp sau đó cũng đều không biết gì…

Tiền thì đã mất, dấu hiệu lừa đảo đã rõ ràng. Điều mà người dân mỏng mỏi nhất hiện nay là cơ quan chức năng sớm làm rõ sự thật để không có thêm những nạn nhân mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên