Công an xã đảo Thanh Lân: Chưa "an cư" nhưng vẫn "lạc nghiệp"

VOV.VN - Cán bộ chiến sỹ công an đảo Thanh Lân luôn khắc ghi lời dạy của Bác, cùng chính quyền địa phương ổn định trật tự và an toàn xã hội nơi đảo xa.

Xã đảo Thanh Lân (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) cách đất liền khoảng 80 km. Vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt, lực lượng công an chính quy trên xã đảo đã làm tốt nhiệm vụ bám cơ sở, bám dân; đảm bảo an ninh, trật tự trên đảo.

Chuyến đò ngang cập cảng Thanh Lân sớm nay rộn ràng những câu chuyện về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lần đầu tiên, xã đảo có một diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" được tổ chức ở cấp xã để người dân được trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến giúp công an xã "tự xây, tự sửa".

"Mọi năm diễn đàn tổ chức ở trên huyện, cách sông cách đò, không phải ai cũng được dự. Năm nay tổ chức tại xã nên chúng tôi rất phấn khởi. Người dân góp ý rất chân thành, xuất phát từ thực tế của xã, để các công an chính quy có những điều chỉnh phù hợp, tăng cường an ninh trật tự hơn" - ông Trần Quân Sự - Bí thư, Trưởng thôn 2, xã Thanh Lân cho biết.

Xã Thanh Lân là 1 trong 3 đảo có dân cư sinh sống của huyện đảo Cô Tô, cách đảo Cô Tô lớn khoảng 25 phút đi đò. Đảo có diện tích khoảng 18 km2 với gần 1.500 người sinh sống nên Ngày hội được xã đảo chào đón như ngày lễ lớn nhất là khi xã được kiện toàn đầy đủ 5 cán bộ công an chính quy từ tháng 5/2021.

Dù địa bàn không rộng nhưng đa phần là đồi núi và có biên giới biển với Trung Quốc, trong khi cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ trên đảo tuổi đời đều khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thức tiễn ở cơ sở. Dù vậy, với quyết tâm và sự tận tụy, lực lượng công an xã được đào tạo chính quy đã nắm vững địa bàn, chủ động và sáng tạo trong xử lý các vụ việc, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đại úy Hoàng Trí Dũng, Trưởng Công an xã Thanh Lân cho biết, với xã Thanh Lân, ngoài đảm bảo an ninh trật tự còn phải đảm bảo chủ quyền an ninh quốc gia. Lực lượng công an thường xuyên bám, nắm địa bàn, đặc biệt gần gũi, thân cận với người dân để bà con giúp đỡ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Mỗi người dân Cô Tô đều phối hợp và thường xuyên cung cấp những thông tin quan trọng nhất là trên biển để công an xã phối hợp với các lực lượng xử lý kịp thời những trường hợp phát sinh.

Mỗi ngày chỉ có duy nhất 1 chuyến tàu từ đất liền ra đảo và 6 chuyến đò ngang từ đảo Cô Tô lớn sang đảo Thanh Lân... Những năm gần đây, xã đảo nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ thu hút khá nhiều khách du lịch cũng như nhiều lao động từ nơi khác đến nên cũng tiềm ẩn một số phức tạp về an ninh trật tự.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên đảo, để nâng cao công tác quản lý trong tình hình mới, Công an xã Thanh Lân đã thành lập Fanpage Công An xã Thanh Lân nhằm hỗ trợ tốt nhất người dân và du khách trên đảo khi có nhu cầu làm giấy tờ, làm căn cước công dân, định danh điện tử hay các thủ tục về công tác phòng cháy chữa cháy...

Anh Vũ Thế Nam, người dân xã đảo Thanh Lân cho biết, công an xã Thanh Lân gần gũi và rất quan tâm tới người dân xã đảo. Nhờ có Công an xã đảo mà nhiều người biết tới Thanh Lân hơn. Đặc biệt người dân có vi phạm gì thì Công an xã sẽ nhắc nhở trước khi xử phạt.

Hiện nay, Công an xã Thanh Lân chưa có trụ sở làm việc mà vẫn "mượn" gian phòng hơn chục mét vuông tại UBND xã; việc ăn, nghỉ của cán bộ chiến sỹ cũng đang được bố trí tạm tại trụ sở cơ quan thuế cũ và nhờ nhà dân... Dù vậy, cán bộ chiến sỹ công an trên đảo Thanh Lân vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nguyễn Công Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Lân, để ổn định, đáp ứng nhu cầu làm việc của công an xã thì chủ trương của tỉnh, của huyện và Công an tỉnh đã làm việc với xã để bố trí diện tích đất xây trụ sở mới. Sắp tới sẽ đẩy nhanh tiến độ để công an xã sớm có trụ sở làm việc.

"Hiện nay cả chính quyền địa phương và công an đều nhờ một nhà dân nấu cơm cho ăn" - ông Nguyễn Công Hùng thông tin.

Cuộc sống xa nhà, xa người thân với còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ chiến sỹ công an đảo Thanh Lân luôn khắc ghi lời dạy của Bác, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, được người dân yêu quý, tin tưởng cùng chính quyền địa phương ổn định trật tự và an toàn xã hội nơi đảo xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can liên quan đến công ty Việt Á
Đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can liên quan đến công ty Việt Á

VOV.VN - Liên quan vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, đến nay các cơ quan tố tụng đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can.

Đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can liên quan đến công ty Việt Á

Đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can liên quan đến công ty Việt Á

VOV.VN - Liên quan vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, đến nay các cơ quan tố tụng đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can.

Phối hợp chặt chẽ giữa công an và quân đội - cội nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc
Phối hợp chặt chẽ giữa công an và quân đội - cội nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Thực tiễn sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là minh chứng rõ nét “Nhiệm vụ của quân đội và công an không thể rời nhau được vì nó đều có mục đích chung là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ trị an cho nhân dân."

Phối hợp chặt chẽ giữa công an và quân đội - cội nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

Phối hợp chặt chẽ giữa công an và quân đội - cội nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Thực tiễn sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là minh chứng rõ nét “Nhiệm vụ của quân đội và công an không thể rời nhau được vì nó đều có mục đích chung là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ trị an cho nhân dân."

Công an TP.HCM ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu
Công an TP.HCM ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

VOV.VN - Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM

Công an TP.HCM ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Công an TP.HCM ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

VOV.VN - Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM