Công nhân vay tín dụng đen, cán bộ quản lý bị khủng bố, bôi nhọ danh dự

VOV.VN - Công nhân vay tín dụng đen, hàng loạt cán bộ quản lý liên tục bị đe dọa, khủng bố điện thoại đòi nợ. Đây là thực trạng đang xảy ra tại nhiều công ty trong các khu công nghiệp tại Hải Phòng.

Hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày đến số máy bàn công ty và số điện thoại của cán bộ quản lý; những tin nhắn đe dọa sự an toàn, tính mạng của người thân; thậm chí, nhiều quản lý các doanh nghiệp còn bị bội nhọ danh dự trên mạng xã hội.... 

Từ tháng 4/2022, chị M. quản lý nhân sự Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (KCN VSIP Hải Phòng) liên tục nhận được các cuộc gọi từ số máy lạ thông báo công nhân công ty có vay nợ và yêu cầu chị cũng như công ty phải tạo áp lực cho người lao động để trả tiền.

Khi chị giải thích việc người lao động vay nợ là việc cá nhân, công ty không thể can thiệp thì đầu dây bên kia lập tức to tiếng chửi bới, đe dọa. Các đối tượng còn liên tục gửi cả email đến hòm thư cá nhân cũng như hòm thư công ty với những lời lẽ đe dọa cả tính mạng, sự an toàn của gia đình chị.

Chị M. trình bày: "Họ còn có được thông tin cá nhân của gia đình tôi, con gái tôi tên là gì, đang học ở đâu và đe dọa rằng nếu không hợp tác thì ảnh hưởng đến tính mạng con gái mình. Sau khi nhận những tin nhắn này, chúng tôi có gọi người lao động lên làm việc thì thì 70% công nhân này đã nghỉ việc. Những bạn còn làm việc thì một số bạn có vay nhưng số tiền vay rất nhỏ, nhưng số tiền mà bên vay tín dụng yêu cầu trả thì gấp 5, 6 lần. Có những bạn không vay nhưng mua sim cũ đã sử dụng và bị ảnh hưởng bởi sim cũ đó."

Cũng gặp tình trạng tương tự, chị P., quản lý Công ty TNHH Jasan Việt Nam thường xuyên bị gọi điện đe dọa, khủng bố. Có ngày, chị nhận được 40 – 50 số máy lạ gọi điện đến yêu cầu nhân viên công ty phải trả nợ. Chưa hết, chị còn bị các đối tượng ghép ảnh tung lên mạng với lời lẽ thô tục, bôi nhọ danh dự.

"Họ lấy hình ảnh của mình, ghép mặt mình với những hình ảnh nhạy cảm, ghi những lời lẽ thô tục là tôi đi làm nọ, làm kia, tôi bao che… Họ liên tục gọi đến máy bàn, đến nỗi công ty phải rút dây điện thoại bàn vì bị làm phiền. Như thế rất ảnh hưởng rất lớn đến công việc, tinh thần. Họ còn đe dọa bôi nhọ nhân phẩm, rồi chửi bới, đe dọa gia đình mình" - Chị P. nói.

Nhiều cán bộ nhiều công ty khác trong các khu công nghiệp tại Hải Phòng cũng gặp trường hợp tương tự. Sự việc kéo dài, ảnh hưởng đến tâm lý, công việc, cuộc sống, danh dự của các cá nhân và cả sản xuất, uy tín của công ty. 

Đại diện công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam cho biết, sau khi xảy ra sự việc, doanh nghiệp đã trình báo các cơ quan chức năng và mong muốn Công an TP Hải Phòng cùng các ngành liên quan vào cuộc quyết liệt để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này. Đồng thời, công ty cũng phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cho công nhân, người lao động về những hậu quả khi vay tín dụng đen, để họ biết và phòng tránh.

"Bộ phận nhân sự công ty cũng đưa thêm nội dung đào tạo, tư vấn cho người lao động trong các vấn đề hành xử mà có liên quan đến ảnh hưởng của cán bộ khác trong công ty. Ví dụ: Chỉ rõ cho các bạn ấy khi sử dụng các trang web, app vay tiền thì sẽ bị thiệt hại thế nào, các đồng nghiệp bị liên đới thế nào. Trong thời gian gần đây, công ty cũng có dự kiến đưa vào các nội dung để trao đổi với người lao động để cảnh báo họ."

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, người dân, người lao động tại các doanh nghiệp cần cảnh giác với các app vay tiền online bởi đây có thể là “bẫy” vay tiền lãi suất cao, nhiều hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen
Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen

VOV.VN - Mô hình trả lương linh hoạt như cho người lao động ứng trước một khoản lương khi cần để tránh tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen. Bên cạnh đó với lao động tay nghề cao cũng cần nghiên cứu chế độ tiền lương phù hợp để giữ chân họ.

Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen

Đề xuất cho người lao động ứng trước tiền lương khi cần để tránh tín dụng đen

VOV.VN - Mô hình trả lương linh hoạt như cho người lao động ứng trước một khoản lương khi cần để tránh tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen. Bên cạnh đó với lao động tay nghề cao cũng cần nghiên cứu chế độ tiền lương phù hợp để giữ chân họ.

"Nhu cầu vay tín dụng đen trong nhân dân vẫn còn rất lớn"
"Nhu cầu vay tín dụng đen trong nhân dân vẫn còn rất lớn"

VOV.VN - Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/8, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Bến Tre) nêu thực trạng vừa qua tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi diễn ra rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

"Nhu cầu vay tín dụng đen trong nhân dân vẫn còn rất lớn"

"Nhu cầu vay tín dụng đen trong nhân dân vẫn còn rất lớn"

VOV.VN - Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/8, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Bến Tre) nêu thực trạng vừa qua tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi diễn ra rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra mở rộng với hành vi rửa tiền liên quan “tín dụng đen”
Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra mở rộng với hành vi rửa tiền liên quan “tín dụng đen”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra mở rộng với hành vi rửa tiền liên quan “tín dụng đen”

Bộ trưởng Tô Lâm: Điều tra mở rộng với hành vi rửa tiền liên quan “tín dụng đen”

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh xử lý triệt để, nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.